12:06 10/12/2014

EU đạt thỏa thuận về ngân sách 2015

Các thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu (EP) đã đạt thỏa thuận về ngân sách năm 2015 sau khi thu hẹp được những bất đồng lớn, là 141,2 tỷ euro.

Ngày 9/12, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu (EP) đã đạt được thỏa thuận về ngân sách năm 2015 sau khi thu hẹp được những bất đồng lớn. Theo đó, ngân sách cho EU trong năm 2015 sẽ là 141,2 tỷ euro (khoảng 174,5 tỷ USD).

EU sẽ dành 8 tỷ euro cho kế hoạch kích thích kinh tế EU của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.


Ông Pier Carlo Padoan - Bộ trưởng Tài chính Italy, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu - hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận trên. Theo ông, thỏa thuận sẽ giúp EU giải quyết nhiều khoản thanh toán và không làm hủy hoại nỗ lực của các quốc gia thành viên trong việc củng cố tài chính công, đồng thời tạo ra động lực cần thiết cho tăng trưởng và tạo việc làm trong tương lai.

Trong tổng ngân sách nói trên, EU sẽ dành 8 tỷ euro cho kế hoạch kích thích kinh tế EU của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Kế hoạch này cần tổng số tiền đầu tư lên tới 315 tỷ euro. Ngoài ra, EU cũng sẽ chi bổ sung 3,5 tỷ euro cho ngân sách 2014 để giúp thanh toán một phần khối lượng hóa đơn khổng lồ hiện vẫn đang bị treo. Được biết EU đang nợ tổng cộng 25 - 30 tỷ euro.

Theo kế hoạch, Ủy ban ngân sách của EP sẽ thông qua thỏa thuận trên vào ngày 11/12, Hội đồng châu Âu ra quyết định về ngân sách vào ngày 12/12 và EP phê chuẩn vào ngày 17/12.

Trước đó, hồi tháng 11, EP và các nước thành viên EU đã không thể đạt được thỏa thuận về ngân sách 2015 do bất đồng về tỷ lệ đóng góp của các nước thành viên và áp lực từ trong nước về việc phải thu hẹp bộ máy quản lý cồng kềnh của EU. Tại cuộc họp, Anh đã thẳng thừng từ chối đóng thêm 2,1 tỷ euro cho ngân sách chung của khối.


TTXVN/Tin tức