04:14 21/04/2015

EU công bố kế hoạch giải quyết khủng hoảng di cư

EU đã công bố kế hoạch 10 điểm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư trái phép tràn vào châu Âu đang ngày càng trầm trọng.

Tại Hội nghị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/4 ở Luxembourg, Ủy viên EU phụ trách các vấn đề đối ngoại Federica Mogherini đã công bố kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng liên quan làn sóng người di cư trái phép tràn vào châu Âu.

Trong kế hoạch 10 điểm nói trên, các bộ trưởng nhất trí cơ quan giám sát biên giới EU hiện nay là Triton cần được tăng cường để mở rộng quy mô và khả năng hoạt động đến sườn phía Nam của liên minh. Triton là đơn vị thay thế phái bộ Mare Nostrum của Italy, do Roma cuối năm ngoái đã giải tán đơn vị này để phản đối việc các đối tác khác trong EU không chia sẻ gánh nặng với Italy trong việc đối phó và giải quyết tình trạng nhập cư trái phép.

Các ngoại trưởng EU dành một phút tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu chở người di cư, trước phiên họp khẩn ngày 20/4. Ảnh: AFP-TTXVN


Ủy ban châu Âu (EC) cho biết EU cũng sẽ nỗ lực thu giữ hoặc phá hủy những chiếc thuyền chở người di cư trái phép và tăng cường hợp tác trong toàn liên minh, đồng thời sẽ triển khai một dự án tái định cư thí điểm trên cơ sở tự nguyện nhằm cung cấp nơi ở cho những đối tượng cần được bảo vệ.

Theo bà Mogherini, EU cần thể hiện rõ tinh thần tập thể sẵn sàng ứng phó khẩn cấp mà tổ chức này thường thể hiện khi phản ứng trong các thời kỳ khủng hoảng. Bà cho biết EU cần theo đuổi những giá trị và cam kết nhân đạo của mình đối với người di cư, đồng thời nhấn mạnh đẩy họ trở lại đồng nghĩa giết chết họ theo một cách khác.

Trong một động thái quan trọng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã thông báo việc triệu tập Hội nghị thượng đỉnh EU khẩn cấp vào ngày 23/4 để thảo luận kế hoạch trên, khẳng định EU không thể chấp nhận việc hàng trăm người bỏ mạng trên biển.

EU kêu gọi tổ chức các cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh vừa xảy ra thảm họa lật tàu chở người di cư trái phép ở ngoài khơi Libya đêm 18/4 vừa qua, khiến 700 người được cho là thiệt mạng. Vụ tai nạn này đã nâng tổng số người di cư bỏ mạng ở Địa Trung Hải trong năm nay lên 1.600 trường hợp.

Australia: EU cần siết chặt kiểm soát biên giới


Lực lượng hải quân Italy chuyển thi thể nạn nhân vụ lật tàu tại cảng Boiler, Malta ngày 20/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21/4, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu áp dụng những biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn sau vụ tàu chở người nhập cư bị lật ở ngoài khơi Libya mới đây, mà số người thiệt mạng có thể lên tới 900.

Trả lời báo giới tại Canberra, Thủ tướng Abbott nhấn mạnh biện pháp duy nhất để tránh thảm kịch tương tự đối với người tị nạn là ngăn chặn tàu thuyền của họ. Theo ông Abbott, đây là lý do các nước châu Âu cần "noi gương" Australia, gấp rút thông qua "những chính sách hết sức mạnh tay" nhằm chấm dứt nạn buôn bán người qua Địa Trung Hải.

Phát biểu trên được ông Abbott đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU chật vật ứng phó với dòng người tị nạn không ngừng đổ về châu Âu. Ngày 23/4, EU sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp nhằm thảo luận biện pháp ngăn chặn nạn buôn người nhập cư từ châu Phi và Trung Đông.

Theo chính sách của Australia, các tàu chở người tị nạn tiếp cận bờ biển nước này đều buộc phải quay đầu, đồng thời người xin tị nạn qua đường biển bị cấm nhập cư vĩnh viễn. Những người này nếu đã đến được Australia sẽ bị tạm giam tại các đảo quốc Nauru và Papua New Guinea, sau đó được đề nghị tái định cư ở Campuchia.


TTXVN/Tin Tức