09:07 08/09/2014

EU có thể 'xuống nước' vì thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Herman Van Rompuy cho biết Brussels "sẵn sàng xem xét lại" các biện pháp trừng phạt mới mà họ dự kiến áp đặt đối với Nga vào tuần tới nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng ly khai và Ukraine được tuân thủ.

Ngày 7/9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Herman Van Rompuy cho biết Brussels "sẵn sàng xem xét lại" các biện pháp trừng phạt mới mà họ dự kiến áp đặt đối với Nga vào tuần tới nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng ly khai và Ukraine được tuân thủ.

Quân đội Ukraine tuần tra bên ngoài thành phố cảng miền đông nam Mariupol ngày 7/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Trả lời kênh truyền hình VRT của Bỉ, ông Van Rompuy nêu rõ: "Chúng tôi lưu ý rằng Nga chỉ đồng thuận một cách khó khăn với các cuộc đàm phán nghiêm túc. Thỏa thuận ngừng bắn là một bước đi quan trọng nhưng nó chỉ là một bước đi. Chúng tôi sẵn sàng xem xét lại các lệnh trừng phạt nếu thỏa thuận ngừng bắn là lâu dài và/hoặc nếu các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu".

Vòng trừng phạt mới, được nhất trí hôm 5/9, sẽ thắt chặt các biện pháp vốn đã áp đặt hồi tháng 7, nhằm vào nhiều cá nhân hơn với lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản, cũng như thắt chặt sự tiếp cận thị trường vốn đối với các công ty dầu mỏ và quốc phòng của Nga.

Trong một diễn biến khác ngày 7/9, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này chưa hề đưa ra lời đề nghị "viện trợ sát thương" cho Ukraine để giúp Kiev đối đầu với lực lượng ly khai. Quan chức giấu tên trên đưa ra bình luận sau khi một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng Kiev đã đạt thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Wales của Anh về việc Mỹ, Pháp, Italy, Ba Lan và Na Uy cung cấp vũ khí và cố vấn quân sự cho Ukraine.


TN (Theo AFP)