11:11 10/11/2011

EU cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang ở châu Á - TBD

Ngày 9/11, Chủ tịch thường trực Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy cảnh báo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang nổi lên những dấu hiệu quân sự hóa có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang...

Phát biểu tại trường Đại học Zurich (Thụy Sĩ) ngày 9/11, Chủ tịch thường trực Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy cảnh báo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang nổi lên những dấu hiệu quân sự hóa có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang, đồng thời kêu gọi tăng cường hơn nữa các quan hệ thương mại nhằm giải tỏa mọi căng thẳng chính trị.

Chủ tịch thường trực EU Herman Van Rompuy. Ảnh: Internet

Ông Herman Van Rompuy nhấn mạnh: "Trong khi châu Âu được nhìn nhận là lục địa nguy hiểm nhất trong thế kỷ 20, thì nay tiêu điểm của các nhà phân tích an ninh và các nhà hoạch địch chiến lược sức mạnh cứng gần đây đã hướng sang những diễn biến tại châu Á - Thái Bình Dương.

Người đứng đầu Liên minh châu Âu cho rằng trước những xu thế nói trên, điều quan trọng là phải tiếp tục tăng cường các quan hệ kinh tế tại khu vực này, nhằm khiến việc tiến hành một cuộc chiến tranh trở thành "điều không thể".

Lưu ý rằng EU là một đối tác thương mại chủ chốt của các nền kinh tế hàng đầu tại khu vực, ông Van Rompuy nêu rõ liên minh này không chỉ có quyền lợi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định, mà chính EU còn là một nhân tố lớn tiềm tàng đóng góp cho sự ổn định này.

TTXVN/Tin Tức