03:09 18/03/2011

EU bãi bỏ thuế chống bán phá giá giày mũ da Việt Nam

Ngày 16/3, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ chính thức bãi bỏ việc áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam kể từ ngày 31/3/2011.

Ngày 16/3, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ chính thức bãi bỏ việc áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam kể từ ngày 31/3/2011.

Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Lúcxămbua khẳng định, thông tin trên đã được Công báo của EU đăng tải ngày 16/3, theo Thông báo số 2011/C 82/04 của Ủy ban châu Âu (EC) về việc thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam và Trung Quốc sẽ chấm dứt vào ngày 31/3 tới.

Tuy nhiên, Công báo cũng nêu rõ, EC sẽ tiếp tục áp dụng cơ chế giám sát trong vòng một năm nữa để đánh giá việc nhập khẩu giày mũ da từ Việt Nam và Trung Quốc. Quá trình giám sát này nhằm giúp EC có thể sớm đưa ra các biện pháp trong trường hợp lại xảy ra tình trạng "bán phá giá".

Mỹ gia hạn thuế chống bán phá giá tôm của một loạt nước

Trong khi đó, ngày 15/3, Mỹ đã gia hạn việc áp thuế đối với sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, Trung Quốc, Braxin, Ấn Độ và Việt Nam.

Với tỷ lệ 5/1, Ủy ban Thương mại quốc tế, cơ quan độc lập của Mỹ, đã bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì áp đặt thuế chống bán phá giá đối với tôm của những nước trên do cho rằng những nước này bán phá giá hoặc xuất khẩu tôm ở mức giá quá thấp. Tuy nhiên, động thái trên của Mỹ cũng bị coi là nhằm bảo hộ cho ngư dân nước này tại Vịnh Mêhicô, một trong những khu vực nghèo đói nhất ở Mỹ đang phải chống chọi với hậu quả của cơn bão Katrina nhiều năm trước và vụ tràn dầu hồi năm ngoái.

Các mức thuế trên bị áp đặt lần đầu tiên vào năm 2005 và sắp hết hạn. Với việc gia hạn trên, các mức thuế sẽ có hiệu lực tới năm 2016.

Đăng Khoa (P/v TTXVN tại Bỉ) - TTG