10:11 12/10/2012

Emirates bị phạt 10 triệu USD vì dàn xếp cước quá tải

Hãng hàng không Emirates Airlines (Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất - UAE) ngày 12/10 đã phải chấp thuận nộp phạt 10 triệu AUD (10,3 triệu USD) sau khi bị cơ quan hành pháp Australia buộc tội hành vi dàn xếp mức cước quá tải và các loại giá khác.

Hãng hàng không Emirates Airlines (Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất - UAE) (ảnh) ngày 12/10 đã phải chấp thuận nộp phạt 10 triệu AUD (10,3 triệu USD) sau khi bị cơ quan hành pháp Australia buộc tội hành vi dàn xếp mức cước quá tải và các loại giá khác.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Ủy ban về cạnh tranh và người tiêu dùng Australia (ACCC) bắt đầu khởi kiện Emirates từ năm 2009 sau khi cáo buộc hãng này tham gia một liên minh quốc tế trong ngành vận tải hàng hóa đường không. Emirates là hãng hàng không dân dụng thứ 10 phải bồi thường tại Australia cùng với các trường hợp Singapore Airlines, Cathay Pacific, Air New Zealand và Thai Airways, các hãng sẽ bị thẩm vấn về cáo buộc tương tự vào cuối tháng 10/2012.


Trong một thông báo chính thức, Giám đốc ACCC, ông Rod Sims cho biết: “Vụ bồi thường của Emirates nâng tổng số tiền phạt mà Australia ấn định cho các hãng hàng không quốc tế tham gia vào liên minh bất hợp pháp lên con số 68 triệu AUD. Với kết quả này, ACCC và các tòa án Australia đã gửi bức thông điệp mạnh mẽ để khẳng định sẽ không dung thứ cho bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kể quy mô hay nguồn gốc quốc gia, tham gia vào liên minh có thể gây nguy hại cho môi trường cạnh tranh ở Australia. Hành vi của liên minh này là bất hợp pháp và thường xuyên làm tăng giá vé của khánh hàng ”.


Trong khi đó, Emirates cũng thừa nhận hãng này đã có một thỏa hiệp bất hợp pháp với các hãng hàng không khác liên quan tới vấn đề cước quá tải và phí hải quan trong tuyến vận tải hàng hóa đường không từ Indonesia tới Australia và các nơi khác trong giai đoạn từ tháng 10/2001 đến tháng 5/2006. Emirates cũng bị phạt 3 triệu AUD vì ý đồ dàn xếp tỷ suất giá với hãng DAS Air Cargo trong hoạt động vận tải hàng hóa từ Australia đi các nước khác.


Ngoài ra, Tòa án liên bang Sydney cũng ra quyết định buộc hãng hàng không Middle Eastern nộp 500.000 AUD cho những khoản chi phí của ACCC. Trước đó, vào năm 2008, hãng hàng không Qantas mang cờ hiệu Australia cũng phải nộp phạt 20 triệu AUD vì lỗi dàn xếp cước nhiên liệu quá tải đối với khách hàng.



Trần Long