03:13 17/03/2012

Ecuador đóng cửa các sòng bạc

Sau 5 thập kỷ tồn tại, kể từ ngày 17/3, các sòng bạc (casino) tại Ecuador chấm dứt hoạt động, sau khi người dân nước này ủng hộ việc cấm chơi cờ bạc trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 7/5/2011 do Tổng thống Rafael Correa khởi xướng.

Sau 5 thập kỷ tồn tại, kể từ ngày 17/3, các sòng bạc (casino) tại Ecuador chấm dứt hoạt động, sau khi người dân nước này ủng hộ việc cấm chơi cờ bạc trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 7/5/2011 do Tổng thống Rafael Correa khởi xướng.

 

Theo một sắc lệnh được thông qua hồi tháng 9 năm ngoái nhằm cụ thể hóa kết quả cuộc trưng cầu ý dân, trên 100 phòng giải trí mang tính sát phạt hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này cũng bị đóng cửa.

 

Từ 17/3, các casino tại Ecuador chấm dứt hoạt động. Nguồn: La Hora.


Theo Hiệp hội sòng bạc Ecuador, vào thời điểm trước khi lệnh cấm có hiệu lực, chỉ còn 8 sòng bạc của các tập đoàn Cirsa (Tây Ban Nha) và Montecarlo (Pháp-Áo) hoạt động tại các khách sạn 5 sao vẫn đón khách. 24 cơ sở khác đã lần lượt đóng cửa sau khi sắc lệnh trên được công bố.

 

Giải thích về chủ trương cấm các trò chơi đỏ đen, Tổng thống Correa cho rằng các hoạt động này phá hoại đạo đức xã hội. Ngoài ra, nhiều cơ sở kinh doanh cá cược trốn thuế và được sử dụng để rửa tiền. Chính phủ “đánh cược” với việc đóng cửa các cơ sở giải trí không lành mạnh này mặc dù ngân sách sẽ bị thiệt hại mỗi năm từ 13 đến 15 triệu USD do mất đi khoản thu thuế từ hoạt động này.

 

Cùng với việc đóng cửa các sòng bạc, chính phủ Ecuador tạo điều kiện thuận lợi để những người lao động trong các cơ sở này được đào tạo lại và có việc làm mới, kể cả việc Nhà nước hỗ trợ tài chính cho những người này thực hiện những dự án lập nghiệp.

 

Cũng tại cuộc trưng cầu ý dân trên, dân chúng Ecuador nhất trí với việc cấm giết bò tót trong các cuộc đấu bò tót tại quốc gia Nam Mỹ này.
 

Quang Sơn