03:13 09/03/2012

Êcuađo ban bố tình trạng khẩn cấp do thiên tai

Ngày 8/3, Chính phủ Êcuađo đã ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân quốc gia Nam Mỹ này.

Ngày 8/3, Chính phủ Êcuađo đã ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân quốc gia Nam Mỹ này.

Nhiều địa phương ở Êcuađo mưa hầu như không ngớt kể từ tháng Hai. Từ đầu năm tới nay, lụt lội đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 3.000 người ở vùng bờ biển phải sơ tán và hơn 53.000 người khác chịu ảnh hưởng của mưa lụt.

Tổng thống Êcuađo Rafael Correa. Nguồn: Internet


Phát biểu trước báo giới ngày 8/3, Tổng thống Êcuađo Rafael Correa cho biết với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, các bộ cũng như chính quyền tại các tỉnh Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro và Loja có thể điều chỉnh chi ngân sách và ưu tiên nguồn lực để đối phó với thiên tai. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ hỗ trợ 40,2 triệu USD cho các địa phương bị thiên tai.

Năm ngoái, mưa lũ tại Êcuađo đã làm 32 người chết và ảnh hưởng đến cuộc sống của 34.000 người.

TTXVN/ Tin Tức