12:16 25/12/2011

ECC có kế hoạch đầu tư 400-500 triệu USD vào Thái Lan và Việt Nam

Tập đoàn kinh doanh bất động sản quốc tế ECC International Real Estate, có trụ sở ở Hà Lan, vừa thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 400 - 500 triệu USD vào thị trường Thái Lan và Việt Nam để xây dựng và phát triển 5 - 6 trung tâm mua sắm tại hai nước trong vòng 5 năm tới.

Tập đoàn kinh doanh bất động sản quốc tế ECC International Real Estate, có trụ sở ở Hà Lan, vừa thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 400 - 500 triệu USD vào thị trường Thái Lan và Việt Nam để xây dựng và phát triển 5 - 6 trung tâm mua sắm tại hai nước trong vòng 5 năm tới.

ECC có kế hoạch đầu tư vào xây dựng trung tâm mua sắm tại Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN


Thông báo trên được đưa ra giữa lúc ECC đang thực hiện dự án đầu tư 2,9 tỷ baht (1 USD = 31 baht) để phát triển trung tâm mua sắm kiểu khu nghỉ dưỡng có vườn đầu tiên của doanh nghiệp này ở Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Ông Tjeert Kwant, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của ECC, cho hay hãng này sẽ thông báo chi tiết dự án phát triển khu mua sắm thứ hai ở Băngcốc vào giữa tháng 1/2012.

Theo ông Kwant, dự án đầu tiên của ECC tại Việt Nam sẽ được loan báo trong 3 tháng tới và có thể đặt ở TP. Hồ Chí Minh. Ông Kwant cho hay Việt Nam là một thị trường khác với Thái Lan và trung tâm đầu tiên của ECC tại TP. Hồ Chí Minh sẽ là khu mua sắm trong trung tâm kinh doanh, khai thác tối đa diện tích và không gian dành cho hoạt động bán lẻ.

ECC đã chuyển trọng tâm đầu tư từ châu Âu đến Đông Nam Á cách đây chừng 6 năm, do thị trường mua sắm ở châu Âu gần như bão hòa.

Ngọc Tiến