12:09 10/12/2010

EC tuyên phạt gần 900 triệu USD

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra mức phạt 649 triệu euro (860 triệu USD) cho một số công ty sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) của điện tử của Hàn Quốc và Đài Loan...

Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra mức phạt 649 triệu euro (860 triệu USD) cho một số công ty sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) của điện tử của Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) với lý do các công ty này đã bí mật làm giá các loại LCD dành cho ti vi và máy vi tính ở thị trường châu Âu.

Theo quyết định của EC, các công ty bị phạt gồm AU Optronics, Chimei InnoLux, Chunghwa Picture Tubes và HannStar Display của Đài Loan cùng LG Display của Hàn Quốc. Bị phạt nhiều nhất là Chimei InnoLux với 300 triệu euro và tiếp theo là LG Display với 215 triệu euro. Samsung Electronics – nhà sản xuất LCD hàng đầu của Hàn Quốc - cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ này nhưng không bị phạt do là nguồn cung cấp thông tin đầu tiên về vụ việc này.

 


Ảnh internet

EC cho biết, trong thời gian từ tháng 10/2001 đến tháng 2/2006, các công ty trên đã gặp nhau tới 60 lần, chủ yếu tại Đài Loan để bàn bạc về giá và trao đổi thông tin về kế hoạch sản xuất, khả năng sản xuất và các điều kiện thương mại khác trong thời gian tới.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời Ủy viên phụ trách các vấn đề cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU), ông Joaquin Almunia cho rằng, các công ty nước ngoài cũng như các công ty châu Âu cần phải hiểu rằng nếu muốn kinh doanh tại thị trường châu Âu, họ phải minh bạch trong hoạt động. Theo quan chức này, các công ty trên đã vi phạm những quy tắc về cạnh tranh, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng châu Âu.

Trước án phạt trên, LG Display đã thừa nhận hành vi sai trái của mình đồng thời tuyên bố tôn trọng phán quyết của EC. Trong khi đó, một số công ty Đài Loan đang để ngỏ khả năng kháng cáo.

Quang Minh