09:22 21/09/2014

EC bác thông tin bị lực lượng thánh chiến đe dọa

Ủy ban châu Âu không nhận được bất kỳ đe dọa cụ thể nào nhằm vào trụ sở của cơ quan này, sau khi có thông tin cho rằng trụ sở chính của EC, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), tại Brussels có khả năng là mục tiêu của các tay súng thánh chiến trở về từ Syria.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 21/9 cho biết không nhận được bất kỳ đe dọa cụ thể nào nhằm vào trụ sở của cơ quan này, sau khi có thông tin cho rằng trụ sở chính của EC, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), tại Brussels (Bỉ) có khả năng là mục tiêu của các tay súng thánh chiến trở về từ Syria.

 

Tòa nhà của Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ.

 

Người phát ngôn của EC nói: "Ủy ban chưa nhận được bất kỳ thông tin về mối đe dọa cụ thể nào". Hiện, EC không có hành động tăng cường an ninh xung quanh trụ sở EC ở trung tâm Brussels vào sáng sớm cùng ngày.

 

Trước đó, Cơ quan tư pháp Bỉ cho biết hai đối tượng bị nhà chức trách nước này bắt giữ tại sân bay Brussels hồi tháng 8 vừa qua từng sống ở Syria và bị tình nghi tham gia một nhóm khủng bố, từng chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mà mục tiêu là tòa nhà của EC ở Brussels. Mục đích của họ là giết hại càng nhiều nhân viên ở đây càng tốt, theo cách thức tương tự như vụ tấn công Bảo tàng Do Thái ở Brussels hồi tháng 5 vừa qua, làm 4 người thiệt mạng.

 

Hai đối tượng nói trên có nguồn gốc Hà Lan, nhưng thường xuyên sinh sống ở Brussels. Các nhà chức trách Bỉ cũng phát hiện trong căn hộ của những người này nhiều súng và áo chống đạn. Trong khuôn khổ cuộc điều tra do Bỉ tiến hành, một số phần tử thánh chiến hiện đang bị truy lùng tại Hà Lan. Mục tiêu của cuộc điều tra là những người Hà Lan gốc Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan với mạng lưới thánh chiến.

 

Trong khi đó, nguồn tin của báo Echo (Bỉ) cho biết hiện có 90 người, trong số khoảng 400 người Bỉ tham gia lực lượng thánh chiến tại Syria, đã trở về nước, trong đó khoảng 10 đối tượng có ý định thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

 

TTXVN/ Tin Tức