05:16 23/05/2014

Dương Tự Trọng được giảm án xuống 16 năm tù

Hội đồng xét xử phúc thẩm chiều 23/5 tuyên án chấp nhận kháng cáo và giảm hình phạt cho bị cáo Dương Tự Trọng từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù.

Sau 1 ngày xét xử công khai, chiều 23/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án Dương Tự Trọng và các bị cáo khác bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài", đã tuyên án đối với 6 bị cáo.

Bị cáo Dương Tự Trọng trước vành móng ngựa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN


Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét khách quan, toàn diện các chứng cứ, tài liệu; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát; quan điểm bào chữa của các luật sư; lời khai của các bị cáo và người làm chứng, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án: Chấp nhận kháng cáo và giảm hình phạt cho bị cáo Dương Tự Trọng. Theo đó, Dương Tự Trọng (sinh năm 1961, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục VII, Bộ Công an) giảm mức án từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù.

Với các bị cáo khác, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm về tội danh, hình phạt: Vũ Tiến Sơn (sinh năm 1966, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng) 13 năm tù; Đồng Xuân Phong (sinh năm 1974, nguyên cán bộ Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) 7 năm tù; Trần Văn Dũng (tức Dũng “Bắc Kạn”, sinh năm 1968, ở Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) 8 năm tù; Nguyễn Trọng Ánh (sinh năm 1985, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng) 6 năm tù; Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng, Hải Phòng) 5 năm tù.

Về vụ án này, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức, do Dương Tự Trọng là người chủ mưu, cầm đầu. Trong vụ án này, đa số bị cáo công tác trong ngành công an, có bị cáo giữ cương vị lãnh đạo, nhưng đã bất chấp, coi thường pháp luật để cấu kết với đối tượng phạm tội đang bị truy nã, đối tượng có nhân thân xấu từng phạm tội “Buôn lậu, tàng trữ trái phép chất ma túy” để tổ chức cho Dương Chí Dũng - đối tượng đã bị khởi tố, có lệnh bắt tạm giam và lệnh truy nã tội phạm.

Tính chất vụ án có đồng phạm, tổ chức từ khâu bàn bạc, chỉ đạo để thống nhất thực hiện nhằm đạt mục đích đưa Dương Chí Dũng trốn trót lọt ra nước ngoài, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi như phân công mỗi bị cáo thực hiện từng công đoạn, thay đổi phương tiện, đổi điện thoại, dùng sim điện thoại rác để liên lạc tránh sự phát hiện. Vì vậy, do yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo.


Nguyễn Cường