10:10 14/10/2011

Đường Lombard - con đường ngoạn mục nhất thế giới

Đường Lombard ở thành phố San Francisco, thành phố lớn nhất miền tây nước Mỹ, là con đường một chiều nằm trên ngọn đồi Russian tọa lạc giữa đường Hyde và đường Leavenworth với đoạn đường dốc và nhiều khúc quanh gắt, nổi tiếng là con đường độc đáo khúc khuỷu nhất thế giới.

Đường Lombard ở thành phố San Francisco, thành phố lớn nhất miền tây nước Mỹ, là con đường một chiều nằm trên ngọn đồi Russian tọa lạc giữa đường Hyde và đường Leavenworth với đoạn đường dốc và nhiều khúc quanh gắt, nổi tiếng là con đường độc đáo khúc khuỷu nhất thế giới.


Con đường một chiều ngoằn nghoèo bên sườn đồi.


Những khúc cua "cùi chỏ" vốn được thiết kế để giải quyết 27% độ dốc tự nhiên của ngọn đồi, giúp cho lưu thông xe cộ dễ dàng hơn. Con đường khúc khuỷu độc đáo này dành để phục vụ cho giao thông một chiều hướng từ trên đồi Russian đi xuống. Đoạn đường quanh co đẹp mắt này dài khoảng 400 mét và được lát gạch đỏ.


Đoạn đường quanh co đẹp mắt này dài khoảng 400 mét và được lát gạch đỏ.


Không chỉ phục vụ giao thông mà con đường này còn là địa điểm ưa thích của khách du lịch khi đến với thành phố San Francisco.


Theo Tuổi trẻ