12:10 18/12/2011

Đừng so Neymar với Messi!

Không biết có phải là chiêu PR của FIFA hay không, nhưng rõ ràng, một trong những lý do khiến giải VĐTG các CLB năm nay được chú ý nhiều hơn bình thường là sự có mặt "gây ồn ào" của tiền đạo trẻ Neymar.

Không biết có phải là chiêu PR của FIFA hay không, nhưng rõ ràng, một trong những lý do khiến giải VĐTG các CLB năm nay được chú ý nhiều hơn bình thường là sự có mặt "gây ồn ào" của tiền đạo trẻ Neymar. Nhiều người thậm chí còn quan tâm tới giải này theo kiểu để xem anh chàng mà Pele cứ nhắc đi nhắc lại là "ăn đứt" Messi và là người duy nhất có khả năng bắt kịp thành tích của ông mặt mũi ra sao, có làm được điều gì "kỳ diệu" như những gì người ta ra rả về anh ta hay không. Thậm chí, theo thống kê, tỉ lệ người Nhật xem trận bán kết 1 có Santos của Neymar còn cao hơn tỉ lệ người xem trận bán kết 2 có Barca của Messi.

Tài năng trẻ Neymar


Những người mất công "tò mò" không phải thất vọng. Neymar đã có một trận đấu hay, với nhiều pha xử lý thực sự đặc biệt. Thậm chí trang chủ của FIFA còn nhận xét rằng màn trình diễn của tiền đạo trẻ người Brazil đã "làm sáng bừng cả giải đấu". Không những thế, Neymar còn để lại dấu ấn với một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt. Đó là một cú cứa lòng hoàn hảo từ ngoài vòng cấm bằng chân trái, vốn không phải chân thuận của Neymar. Trước đó, anh đã có một pha dừng và ngoặt bóng rất "ngọt", khiến hậu vệ của Kashiwa lố đà. Ở Brazil, những cầu thủ trẻ xuất sắc không thiếu. Nhưng biết cách tỏa sáng lúc được chờ đợi như Neymar lại không nhiều. Khác biệt là ở đó.

Bây giờ, người ta lại càng nói về Neymar nhiều hơn, khi anh và Messi sẽ đối mặt với nhau trong trận đấu được chờ đợi nhất ở những ngày cuối năm. Đã bắt đầu xuất hiện những so sánh về các kỹ năng, về cách chơi của hai người. Tờ Sport thậm chí còn cất công chấm điểm từng kỹ năng của Neymar và Messi (Sport là một tờ thân Barca, do đó cũng không nên hi vọng họ khách quan, dù vậy, cũng chẳng mất gì nếu chúng ta tham khảo). Theo đó, Neymar kém xa Messi ở mọi mặt, từ chuyền, sút, ghi bàn, cá nhân, đồng đội..., và chỉ hơn được mỗi kỹ năng rê dắt, với điểm trung bình chỉ là 7,8, so với 9,05 của Messi. Sport chính xác tới độ nào? Lại thêm một lý do để chờ đợi trận đấu chiều nay.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ một khả năng, thậm chí đây là khả năng dễ xảy ra nhất, là Neymar sẽ chẳng thể hiện được gì. Lý do đơn giản: Không có cơ hội. Để đối chọi với Barca, Santos gần như chắc chắn sẽ chơi phòng ngự số đông, và trong những thế trận như thế, các đồng đội của Neymar sẽ không thể "phục vụ" anh tận tình như thường lệ. Ngay cả khi Neymar có bóng, thì anh cũng sẽ luôn rơi vào thế bất lợi so với các hậu vệ của Barca. Đây là điều đã xảy ra với không ít ngôi sao khi đối mặt với Barca, mà Ronaldo là trường hợp mới nhất. Đó là chưa nói tới khả năng Neymar, cũng như Ronaldo, quá tập trung vào việc so tài với Messi mà đánh mất mình.

So sánh Neymar với Messi, vì thế, là làm hại anh. Nếu Neymar thể hiện được mình trong trận đấu chiều nay, thì đó là điều đáng mừng với anh. Nếu không, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Ở tuổi 19 của Neymar, Messi vẫn chỉ là một chàng trai hay chấn thương, còn Barca của anh thì đã thất bại trước Internacional trong trận Chung kết FIFA Club World Cup 2006.

Theo thethaovanhoa.vn