05:00 17/05/2011

Dùng roi điện khống chế, cướp taxi

Ngày 16/5, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, lực lượng trinh sát đã phát hiện và bắt khẩn cấp hai đối tượng dùng roi điện khống chế tài xế để cướp taxi vừa xảy ra trên địa bàn. Đó là Lê Ngọc Ân và Đinh Công Hoàng (cùng sinh năm 1994, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Ngày 16/5, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, lực lượng trinh sát đã phát hiện và bắt khẩn cấp hai đối tượng dùng roi điện khống chế tài xế để cướp taxi vừa xảy ra trên địa bàn. Đó là Lê Ngọc Ân và Đinh Công Hoàng (cùng sinh năm 1994, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 12/5, Ân và Hoàng thuê xe taxi của hãng Vinasun, do tài xế Hà Đăng Khuông (sinh năm 1965, ngụ phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa) điều khiển. Khi xe chạy đến khu vực bãi đất trống, thuộc khu phố 1, phường Tân Hiệp, hai đối tượng trên dùng tay xiết cổ và dí roi điện vào người anh Khuông. Tuy nhiên, do cảnh giác từ trước nên anh Khuông đã kịp mở cửa xe lao ra ngoài và tri hô cướp. Hai đối tượng đã bỏ chạy.

Trước đó, Công an thành phố Biên Hòa cũng bắt khẩn cấp 4 đối tượng đã thực hiện 2 vụ cướp taxi cũng với thủ đoạn đến chỗ vắng người dùng roi điện khống chế tài xế sau đó cướp xe.