06:10 09/06/2012

Dùng nỏ bắn vào mắt kiểm lâm để trả thù

Đinh Lu khai do bị cán bộ kiểm lâm ngăn cấm, đuổi ra khỏi rừng không cho khai thác gỗ, nên nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 9/6, Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết, đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Đinh Lu (20 tuổi, trú xã Chơ Long, huyện Kông Chro) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.


Trước đó, trong các ngày 2 và 3/6, hai cán bộ Lê Trần Chất và Trần Anh Việt của Công ty Lâm nghiệp một thành viên Ia Pa (huyện Kông Chro) phát hiện một số đối tượng vào rừng khai thác gỗ trái phép nên đã yêu cầu ra khỏi rừng.


Đến khoảng 22 giờ ngày 3/6, khi hai cán bộ Chất và Việt đang nghỉ ở trạm gác thuộc lâm phần số 1 thì nghe tiếng gõ cửa. Anh Chất bước ra thì thấy 3 người bỏ chạy, rồi bị một mũi tên bắn trúng vào mắt bên phải.


Anh Chất nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Song do vết thương quá nặng, nên anh đã được chuyển ra Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.


Qua điều tra, Công an huyện Kông Chro đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Lu, trú tại xã Chơ Long (Kông Chro).


Bước đầu Đinh Lu khai rằng, do bị cán bộ Công ty ngăn cấm, đuổi ra khỏi rừng không cho khai thác gỗ nên nảy sinh ý định trả thù.


Hiện Công an huyện Kông Chro đang tiến hành truy bắt những đối tượng liên quan còn lại để tiếp tục điều tra.


Quang Thái