08:05 16/08/2011

Dựng lại hiện trường vụ thảm sát tại Na Uy

Ngày 15/8, hình ảnh tên sát thủ máu lạnh Anders Behring Breivik xả súng vào những người đang cắm trại trên đảo Utoya của Na Uy hôm 22/7 khiến 69 người thiệt mạng đã được truyền đi khắp thế giới sau khi cảnh sát nước này cho dựng lại hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng trên.

Ngày 15/8, hình ảnh tên sát thủ máu lạnh Anders Behring Breivik xả súng vào những người đang cắm trại trên đảo Utoya của Na Uy hôm 22/7 khiến 69 người thiệt mạng đã được truyền đi khắp thế giới sau khi cảnh sát nước này cho dựng lại hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng trên.

Hãng AP đưa tin, Breivik đã được cảnh sát Na Uy bí mật đưa trở lại đảo Utoya ngày 14/8 để tái hiện lại vụ xả súng. Khu vực dựng lại hiện trường vụ việc được lực lượng an ninh canh gác nghiêm ngặt nhằm đề phòng trường hợp Breivik bỏ trốn cũng như bị tấn công.

Quá trình tái hiện vụ thảm sát kéo dài 8 tiếng đồng hồ và đã được cảnh sát quay lại và có thể được sử dụng tại phiên tòa xét xử Breivik. Cảnh Breivik đứng trên đảo chĩa súng vào các nạn nhân đã được đăng tải trên nhật báo VG của Na Uy.

Cùng ngày, một ủy viên công tố xác nhận trên các phương tiện truyền thông của Na Uy rằng cảnh sát nước này đã nhận được một số cuộc điện thoại, có thể do chính tên Breivik gọi, trong quá trình diễn ra vụ thảm sát. Tuy nhiên, ủy viên công tố này không cho biết phản ứng của cảnh sát đối với các cú điện thoại trên như thế nào.

Luật sư của Breivik cho biết hắn đã nhận trách nhiệm gây ra vụ thảm sát hôm 22/7 song không thừa nhận hành vi của mình là có tội.

Lê Hải