10:07 07/10/2014

Đụng độ tiếp diễn tại Benghazi

Giao tranh tiếp diễn tại thành phố Benghazi, thủ phủ miền Đông Libya, đã khiến nhiều người thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 6/10, giao tranh tiếp diễn tại thành phố Benghazi, thủ phủ miền Đông Libya, đã khiến 9 binh sỹ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Saiqa và 3 phiến quân Hồi giáo thuộc Hội đồng Shura Cách mạng Benghazi (BRSC) thiệt mạng.

Căn cứ của các tay súng Hồi giáo bị phá hủy sau vụ xung đột với lực lượng tự xưng quân đội quốc gia ở Benghazi. Ảnh: THX/ TTXVN


Người đứng đầu đơn vị điều tra của Lực lượng Đặc nhiệm Saiqa cho biết các tay súng của BRSC đã tấn công lực lượng này tại một số điểm xung quanh sân bay quốc tế Benina ở ngoại ô Benghazi, song đã bị đẩy lùi sau các cuộc không kích của liên minh thế tục "Nhân phẩm Libya".

Máy bay của liên minh chống các nhóm phiến quân Hồi giáo này cũng thực hiện các cuộc không kích tại quận Buatni ở phía Nam Benghazi - khu vực được nhóm phiến quân Ansar al-Sharia và các lực lượng đồng minh sử dụng để tập kết lực lượng tấn công nhằm vào Benina.

Các nguồn tin địa phương cho biết các vụ đụng độ bạo lực mới chủ yếu tập trung xung quanh sân bay quốc tế Benina và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, sáng 6/10, một tòa nhà an ninh tại quận Sabri ở trung tâm Benghazi đã bị san phẳng trong một vụ không kích song không gây thương vong.

Trong khi đó, Trung tâm Y tế Benghazi hiện đang bị quá tải do một lượng lớn người thương vong được chuyển đến từ các khu vực chiến sự.

Bạo lực đột ngột bùng phát tại Benghazi từ ngày 2/10 vừa qua sau khi BRSC tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết và tấn công khiến gần 30 binh sỹ thiệt mạng và 70 người khác bị thương.

Là nơi khởi phát cuộc chính biến năm 2011, thành phố cảng Benghazi hiện chìm trong xung đột và chứng kiến hàng loạt vụ ám sát các thành viên lực lượng an ninh, phóng viên và nhà hoạt động chính trị. Một quan chức Bộ Y tế Libya cho biết 79 người đã bị thiệt mạng tại Benghazi vào tháng Chín vừa qua.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nhân lực Ai Cập Nahed Hasan Ashry cho biết chính quyền nước này đã nhận được 64.000 yêu cầu bồi thường từ các kiều dân nước này sơ tán khỏi Libya. Trong số đó, 24.000 người đã hoàn thành các bản khai đăng ký tại các cơ quan chức năng Ai Cập để yêu cầu Chính phủ Libya bồi thường một khi tình hình đi vào ổn định.

Trước đó, Bộ trưởng Lao động Libya Abdel Aziz Redby từng khẳng định rằng chính phủ nước này "đảm bảo đầy đủ các quyền của người lao động Ai Cập đã rời khỏi Libya. Luật pháp Libya cũng đảm bảo các quyền của người lao động nước ngoài khác, ngay cả đối với các lao động bất hợp pháp".


TTXVN/Tin tức