02:02 06/02/2012

Đụng độ tại Ai Cập bước sang ngày thứ tư

Người biểu tình và cảnh sát chống bạo động của Ai Cập ngày 5/2 đã tiếp tục đụng độ trong ngày thứ tư liên tiếp, bất chấp nỗ lực của chính quyền tìm cách ngăn chặn làn sóng bạo lực bùng phát sau thảm kịch hỗn loạn tại sân bóng đá ở thành phố Port Said hôm 1/2 làm 74 người thiệt mạng.

Người biểu tình và cảnh sát chống bạo động của Ai Cập ngày 5/2 (giờ Việt Nam) đã tiếp tục đụng độ trong ngày thứ tư liên tiếp, bất chấp nỗ lực của chính quyền tìm cách ngăn chặn làn sóng bạo lực bùng phát sau thảm kịch hỗn loạn tại sân bóng đá ở thành phố Port Said hôm 1/2 làm 74 người thiệt mạng.
 

Người biểu tình xung đột với cảnh sát ở thành phố Suez ngày 3/2. Ảnh: AFP/ TTXVN


Hàng trăm cảnh sát đã chặn các đường dẫn đến trụ sở Bộ Nội vụ ở trung tâm thủ đô Cairô để đối phó với các nhóm thanh niên ném đá và bom xăng. Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập, ông Mohammed Ibrahim, cho rằng người biểu tình muốn chiếm Bộ Nội vụ bằng được.

Trong khi đó, người biểu tình lại cho biết họ chỉ muốn biểu tình quanh khu vực này vì đó là trụ sở cảnh sát – lực lượng đã thờ ơ và để cho bạo lực diễn ra trên sân bóng Port Said. Một tòa nhà của cơ quan thuế vụ nằm gần trụ sở Bộ Nội vụ cũng đã bị phóng hỏa. Tuy nhiên, chưa rõ thủ phạm của vụ phóng hỏa này.

Chỉ trong 4 ngày kể từ sau thảm kịch tại Port Said, làn sóng bạo lực giữa những người phản đối chính quyền quân sự với lực lượng an ninh đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người khác bị thương.

Cùng ngày, tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Ai Cập tới Ixraen và Gioócđani đã bị đánh bom. Khoảng 10 phần tử có vũ trang đã đặt thuốc nổ ở dưới đoạn đường ống chạy qua khu vực phía bắc bán đảo Sinai và kích nổ lúc khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương). Đây là vụ nổ thứ 12 nhằm vào đường ống dẫn khí đốt này kể từ tháng 2/2011 tới nay. An ninh ở Sinai trở nên lỏng lẻo kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Hosni Mubarak sụp đổ do lực lượng cảnh sát được bố trí quá mỏng ở khu vực này.

Hằng Dương