07:10 01/07/2012

Đụng độ ở Lybia làm gần 150 người thương vong

Đụng độ giữa các bộ lạc ở thị trấn Kufra, miền nam Lybia (Libi) trong ba ngày qua làm ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em.

Đụng độ giữa các bộ lạc ở thị trấn Kufra, miền nam Lybia (Libi) trong ba ngày qua làm ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em.


Các nhà lãnh đạo địa phương và ngành y tế ngày 30/6 cho biết 2/3 số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ là thuộc hai khu vực của người Toubou. Phần lớn những người bị thương là do đạn pháo.

Bên ngoài Lãnh sự quán Tuynidi ở Tripoli (Lybia) sau một vụ tấn công bằng bom tự chế ngày 26/6. Ảnh AFP/TTXVN


Thủ lĩnh bộ lạc, ông Hussein Sake cho biết tình trạng nã pháo vào khu vực Toubou vẫn đang tiếp diễn và không có dấu hiệu lắng dịu. Ở các vùng lân cận cũng xảy ra đụng độ. Ông Sake cáo buộc những người bộ lạc Zwai cùng các đồng minh của bộ lạc này, trong đó có Lữ đoàn lá chắn Lybia, lực lượng được chính phủ lâm thời triển khai để đóng vai trò trung gian giữa các phe phái, đã gây ra các vụ đụng độ.


Trước đó, các cuộc đụng độ ở Cuphra trong tháng 2 cũng làm hơn 100 người thiệt mạng và gần một nửa trong số 40.000 người dân thị trấn bị mất nhà ở.


Bạo lực vẫn diễn ra ở Lybia ngay trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến tổ chức vào ngày 7/7 tới. Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên sau 42 năm dưới chế độ của Tổng thống Moamer Kadhafi, người bị lật đổ và mất mạng trong năm 2011.

 

TTXVN/Tin Tức