03:16 16/03/2012

Dùng di động khi mang thai, con dễ bị tăng động

Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo, các bà mẹ dùng điện thoại di động khi mang thai có thể khiến đứa con của họ bị tăng động.

Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo, các bà mẹ dùng điện thoại di động khi mang thai có thể khiến đứa con của họ bị tăng động.

Các nhà khoa học cho rằng, các bà mẹ mang thai mà dùng điện thoại di động thì con của họ dễ bị tăng động. Ảnh: Internet


Các nhà khoa học cho rằng phóng xạ từ điện thoại có hại đối với sự phát triển não của thai nhi. Do đó, khi ra đời, đứa bé có thể có trí nhớ kém, hay lo lắng và có vấn đề về hành vi.

Giáo sư Hugh Taylor thuộc trường Đại học Yale (Mỹ) cho rừng điện thoại di động thậm chí là một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ rối loạn ở trẻ, như chứng tăng động giảm trí nhớ.

Kết luận này được các nhà khoa học của trường Yale đưa ra sau khi thí nghiệm trên chuột và họ cho rằng con người cũng chịu những tác động tương tự.

Chuột mang thai bị nhốt chung với điện thoại di động đang hoạt động sẽ để con có dấu hiệu tăng động. Chuột nhốt chung với điện thoại đã tắt nguồn lại không bị ảnh hưởng.

Giáo sư Taylor nói: “Đây là bằng chứng thí nghiệm đầu tiên cho thấy phơi nhiễm phóng xạ từ điện thoại thực sự ảnh hưởng đến hành vi của con người.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại cho rằng cần phải xem xét kỹ nghiên cứu này vì người và chuột sẽ phản ứng khác nhau. Giáo sư Eric Taylor thuộc trường King’s College London cho rằng có thể điện thoại di động không phải là nguyên nhân tăng tỷ lệ mắc chứng tăng động giảm trí nhớ.


Thùy Dương