09:16 27/09/2011

Dũng cảm can ngăn bọn côn đồ gây án

Đêm 25/9, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi, trú ở ngõ 8, phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển số 30F-5445 trên đường Lê Văn Lương kéo dài.

Đêm 25/9, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi, trú ở ngõ 8, phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển số 30F-5445 trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Khi tới địa phận xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, xảy ra va chạm giao thông với xe máy biển số 30X6-0793 do anh Nguyễn Trường Xuân, trú ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông điều khiển, dẫn đến hai bên to tiếng với nhau. Tuấn đã gọi điện thoại cho 4 đối tượng khác, đem theo dao, kiếm đến "giải quyết". Lúc đó, chị Nguyễn Thị Thanh, 32 tuổi, trú ở nhà E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân vừa đi đến đấy, chứng kiến cảnh hành xử hung hãn của nhóm đối tượng, đã lao vào can ngăn chúng. Thế nhưng, các đối tượng đã dùng hung khí chém nhiều nhát vào vai, tay, chân của chị Thanh, làm nạn nhân bị trọng thương, sau đó phải cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Gây án xong, đối tượng Tuấn bỏ lại chiếc xe ô tô tại hiện trường và cùng 4 tên đồng bọn bỏ trốn.

SN