03:12 15/03/2011

Dùng axít giải quyết mâu thuẫn

Vào đêm 12/3, tại thị trấn Yên Mỹ, do mâu thuẫn trong khi ăn uống, Trần Quang Thắng, 26 tuổi, trú ở tổ 32, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên và Phạm Văn Đà, 30 tuổi, trú ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã dùng axít tạt vào người Hồ Quang Hân, 22 tuổi, trú ở xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ...

Ngày 13/3, Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên (Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) giải quyết vụ cố ý gây thương tích. Vụ việc như sau:

Vào đêm 12/3, tại thị trấn Yên Mỹ, do mâu thuẫn trong khi ăn uống, Trần Quang Thắng, 26 tuổi, trú ở tổ 32, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên và Phạm Văn Đà, 30 tuổi, trú ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã dùng axít tạt vào người Hồ Quang Hân, 22 tuổi, trú ở xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ đang ăn cùng nhóm bạn, làm Hân bị bỏng nhẹ. Sau khi gây án, Thắng và Đà lên xe máy phóng chạy về hướng Hà Nội.

Tiếp đó, nhóm của Hân đã sử dụng 2 chiếc xe máy đuổi theo Thắng và Đà. Trên đường bỏ chạy, Đà lại dùng chai đựng axít vẩy vào nhóm người đuổi theo. Khi Thắng điều khiển xe về đến khu vực phường Sài Đồng thì bị nhóm của Hân đuổi kịp. Nhóm của Hân đã chèn ép xe của Thắng làm xe Thắng đâm vào đuôi xe ô tô Mazda biển số 29X-8519 gây vỡ kính đèn sau.

Nhận được tin báo, Công an phường Sài Đồng đã bắt giữ Thắng và Đà. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là một chai nhựa loại nửa lít đựng axít đã sử dụng. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Sài Đồng chuyển 2 đối tượng và tang vật cho Công an huyện Yên Mỹ xử lý theo thẩm quyền.

S.N