07:22 10/07/2014

Đức yêu cầu đại diện tình báo Mỹ phải rời nước

Đức đã yêu cầu đại diện tình báo của Mỹ phải rời khỏi nước này. Đây là phản ứng mạnh mẽ đầu tiên của Berlin sau khi phát hiện 2 điệp viên hoạt động cho tình báo Mỹ tại Đức.

Theo báo "Tâm Điểm" của Đức ngày 10/7,  Đức đã yêu cầu đại diện tình báo của Mỹ phải rời khỏi nước này. Đây là phản ứng mạnh mẽ đầu tiên của Berlin sau khi phát hiện 2 điệp viên hoạt động cho tình báo Mỹ tại Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.


Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban tình báo quốc hội, nghị sĩ phụ trách nội vụ của chính phủ Đức Clemenks Binningen cho biết chính phủ liên bang đã yêu cầu đại diện của tình báo Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ phải rời khỏi nước Đức. Người phát ngôn của Chính phủ Đức Steffen Seibert cũng đã xác nhận thông tin trên.

Tuy nhiên trong một diễn biến khác,
ngày 10/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói với Mỹ rằng lòng tin đóng vai trò quan trọng giữa hai cường quốc liên minh này. Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh đang xảy ra bất đồng liên quan tới cáo buộc Mỹ do thám Đức.

Bà Merkel cho hay: "Cá nhân tôi cho là vào những thời điểm bối rối này, rất nhiều thứ phụ thuộc vào lòng tin giữa các đồng minh", ám chỉ các cuộc khủng hoảng như xung đột ở Syria và hiểm họa khủng bố. Bà nhấn mạnh: "Càng nhiều lòng tin đồng nghĩa là an ninh càng được bảo đảm".

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Moldova Iurie Leanca đang ở thăm Berlin, khi được hỏi về hai vụ tình nghi Mỹ do thám, bà Merkel trả lời: "Xét theo quan điểm của tôi, việc do thám các đồng minh là lãng phí năng lượng. Chúng ta còn có quá nhiều vấn đề vì vậy, cần tập trung vào những thứ quan trọng".


T.N (theo AFP/Reuters)