10:09 21/10/2014

Đức: Ukraine cần trách nhiệm hơn để giải quyết khủng hoảng

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi lãnh đạo Ukraine có trách nhiệm hơn trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng nước này Angela Merkel ngày 20/10 đã kêu gọi lãnh đạo Ukraine có trách nhiệm hơn trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters.


Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bratislava, Thủ tướng Merkel nói: "Chúng tôi giúp Ukraine song chúng tôi muốn mọi người cũng phải đóng góp công sức". Về những kết quả mới nhất đạt được xung quanh cuộc đàm phán khí đốt Nga - Ukraine, Thủ tướng Merkel nhận định các bên đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn xa mục tiêu cuối cùng. Một trong những vấn đề còn bỏ ngỏ là việc thanh toán khí đốt cho Nga.

Thủ tướng Merkel cũng bày tỏ thận trọng về việc nới lỏng trừng phạt Nga. Theo bà, điều kiện để nới lỏng trừng phạt là Moskva phải thực thi Thỏa thuận Minsk cũng như kế hoạch hòa bình được 2 tổng thống Nga và Ukraine nhất trí.

Theo kế hoạch, dưới sự trung gian của Ủy ban châu Âu, các đại diện của Kiev và Moskva ngày 21/10 tiếp tục tiến hành đàm phán ở Brussels (Bỉ) về vấn đề khí đốt.


T.N