06:16 17/06/2014

Đức trở thành đội đầu tiên chơi 100 trận tại World Cup

Tiền đạo Thomas Müller đã chơi một trong những trận đáng nhớ nhất trong các trận đã diễn ra tại World Cup 2014. Với đóng góp quyết định của anh, Đức đã “vùi dập” Bồ Đào Nha với 4 bàn không gỡ trong loạt trận đầu tiên ở bảng G hôm 16/6.

Tiền đạo Thomas Müller đã chơi một trong những trận đáng nhớ nhất trong các trận đã diễn ra tại World Cup 2014. Với đóng góp quyết định của anh, Đức đã “vùi dập” Bồ Đào Nha với 4 bàn không gỡ trong loạt trận đầu tiên ở bảng G hôm 16/6.


Danh thủ Müller ghi bàn từ chấm 11m trong trận gặp Bồ Đào Nha. Ảnh: AP


Sau đây là một số thông tin thú vị của trận đấu trong đó các học trò của ông Joachim Loew giành được chiến thắng như mơ này:


- Müller ghi bàn thắng sớm nhất cho đội tuyển Đức từ trước tới nay tại World Cup. Chỉ 12 phút sau khi tiếng còi của trọng tài người Serbia Milorad Mažić vang lên, anh đã sút thủng lưới đối phương.


- Müller là cầu thủ đầu tiên của Đức thực hiện được cú hat-trick kể từ khi Miroslav Klose làm nên chiến tích này tháng 6 năm 2002 (trong cú mưa bàn thắng 8-0 vào lưới của Arập Xêút). Anh cũng là cầu thủ đầu tiên “tẩn” cho Bồ Đào Nha 3 bàn trong một trận đấu, đồng thời là cầu thủ đầu tiên có 3 bàn thắng trong một trận tại World Cup 2014.


- Müller đóng góp vào 11 trong tổng số 20 bàn thắng gần đây nhất của đội tuyển Đức (ghi 8 bàn và kiến tạo cho đồng đội ghi 3 bàn).


-Với cú hat-trick này, Müller có cơ hội bảo vệ danh hiệu vua phá lưới đã giành được ở Nam Phi. Cách đây 4 năm anh mới 20 tuổi và lần đầu tiên tham dự World Cup, nhưng đã trở thành vua phá lưới trẻ nhất trong lịch sử giải đấu này, với 5 bàn thắng.


- Đây là kỳ World Cup thứ 4 liên tiếp “cỗ xe tăng” Đức xuất quân với 4 bàn thắng. Tại 4 trong 5 trận gần đây nhất tại đấu trường này, Die Mannschaft (đội tuyển Đức) đã ghi từ 3 bàn trở lên.


- Trận thắng đậm Bồ Đào Nha là trận thứ 100 của đội tuyển Đức tại các vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup). Đức là đội bóng đầu tiên đạt được con số đáng nể này.


Cũng như nhiều đội bóng châu Âu, Đức không dự World Cup đầu tiên tại Uruguay vì nước đăng cai quá xa xôi. Đức lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá thế giới năm 1934, được tổ chức tại Italy. Cho đến nay Đức dự 18 trong tổng số 20 kỳ World Cup.


Tính cả trận gặp Bồ Đào Nha, Đức đã giành tổng cộng 61 trận thắng, 19 trận hòa và 20 trận thua, với 220 bàn thắng và 117 bàn thua.


- Đây là lần đầu tiên sau 23 trận tại các kỳ World Cup, Bồ Đào Nha bị “nện” hơn 3 bàn trong một trận.


- Bồ Đào Nha chỉ giành được 3 chiến thắng trong 18 lần chạm trán với Đức (còn lại hòa 5 trận và thua 10), và thua trong cả 4 trận tại các giải lớn (World Cup 2006 và 2014, Euro 2008 và 2012).


- Cristiano Ronaldo đã sút về cầu môn đối phương 55 lần trong 11 trận tại các kỳ World Cup, nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng.


- Bồ Đào Nha chỉ giành được 1 trận thắng trong 8 trận gần đây nhất tại các kỳ World Cup (thua 5 trận và hòa 3 trận).


- Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha không ghi được bàn thắng trong 3 trận liên tiếp tại World Cup.


- Đây là trận có số bàn thắng ghi được trong hiệp 1 nhiều nhất tính thời điểm này tại World Cup 2014. Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, Thomas Müller ghi 2 bàn và Hummels cũng lập được 1 bàn bằng đánh đầu.


-Hậu vệ Pepe của Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ thứ 2 bị nhận thẻ đỏ trực tiếp tại World Cup 2014. Sau khi đẩy ngã Müller, anh còn húc vào đầu ngôi sao của trận đấu này.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)