07:15 17/07/2014

Đức thắng là cơ hội tốt cho bóng đá

Một vòng đấu loại trực tiếp đã kết thúc với một trận duy nhất có trên 3 bàn thắng. Thế nhưng, cái cách mà đội Đức giành chức vô địch trong một trận đấu đầy tính cam go... đã chứng minh ngôi vô địch dành cho Đức đã thuộc về đội bóng thi đấu tốt nhất giải.

Một vòng đấu loại trực tiếp đã kết thúc với một trận duy nhất có trên 3 bàn thắng. Thế nhưng, cái cách mà đội Đức giành chức vô địch trong một trận đấu đầy tính cam go của một trận chung kết châu Âu và Nam Mỹ đã chứng minh ngôi vô địch dành cho Đức đã thuộc về đội bóng thi đấu tốt nhất giải.

 

Cũng giống như cách Đức đã đánh bại Brazil năm 1970 hay vượt qua Argentina năm 1990, bằng phong cách riêng, họ đã làm nên một ngôi vô địch từ kỹ thuật, kỷ luật, đoàn kết và quyết tâm.

 

Đội tuyển Đức đã cho thấy họ là một tập thể mạnh.Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đối thủ của họ trong trận chung kết lại là một đội bóng trông chờ ở những nỗ lực cá nhân từ Lionel Messi thì một đội bóng với rất nhiều cầu thủ đang độ chín của Đức lại càng rõ ràng. Manuel Neuer, Mats Hummels, Philipp Lahm, Toni Kroos, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller - tất cả đều là những lựa chọn phù hợp cho mọi trận đấu chứ không chỉ là trận chung kết. Thiếu đi những cầu thủ ngôi sao không có nghĩa là đội bóng thiếu đi những cầu thủ xuất chúng. Đức hoàn toàn không dựa vào những cá nhân như Argentina hay Brazil.


Với Brazil, thiếu đi Neymar có thể khiến họ sụp đổ trong trận đấu gây sốc nhất lịch sử World Cup. Argentina cũng vậy, Sergio Aguero không có được thể lực sung mãn nhất, đặc biệt Gonzalo Higuain với những cú sút trượt thiếu may mắn đã không làm nên chiến thắng cho đội bóng của mình.


Đức chẳng phải không có những thiếu may mắn trong suốt giải đấu. Họ phải để Marco Reus ở nhà mà không thể tới với đất nước Nam Mỹ do cầu thủ tấn công số 1 này gặp chấn thương sau một trận giao hữu trước World Cup. Tiếp đó, cả đội bị cảm cúm khi chuyển từ thành phố cảng Recife tới mảnh đất rực nắng Porto Alegre và quay trở lại Rio de Janeiro.


Trước trận chung kết, tiền vệ của họ là Sami Khedira đã gặp chấn thương và không thể tham gia trận chung kết. Thay thế cho anh là Christoph Kramer cũng phải ra sân chỉ sau 32 phút tham gia trận đấu khi gặp chấn thương ngay trên sân.


Trước mọi sức ép, các cầu thủ Đức biết cách vượt lên. Mario Goetze từng thi đấu không tốt trong trận đấu với Bồ Đào Nha và trở thành người dự bị cho Miroslav Klose. Nhưng thay vì bặm môi hờn dỗi, anh đã biết tận dụng cơ hội để tỏa sáng và ghi bàn trong trận chung kết. Sau trận đấu, anh giơ cao chiếc áo để dành chiến thắng này cho người vắng mặt, đồng đội Reus của anh.


Đức xưa nay vốn được mô tả như một cỗ xe tăng đá vô cảm nhưng đội tuyển Đức của năm nay là một đội hình thống nhất trong cả phòng ngự tới phản công và cả cách họ chiến thắng. Để thành công được ở World Cup rất cần một đội bóng đồng lòng cũng như thông minh trong cách diễn tả cảm xúc.


Ai đó có thể buông lời chê bai bộ quần áo giống như đồng phục của 2 người huấn luyện viên của đội bóng là Jogi Loew và Hansi Flick, nhưng đơn giản đó là cách họ truyền cảm hứng cho những học trò của mình. Chúng ta có thể không là gì nhưng chúng ta bước cùng một hướng. Để rồi tới lúc kết thúc một trận thắng quan trọng nhất tại giải, Loew giang tay ôm vợ và bạn gái của các cầu thủ của mình. Một HLV thực sự quan tâm đến hạnh phúc và những gì gắn bó với cuộc đời các học trò.


Khi đưa Mario Goetze vào sân thay người, Jogi Loew cũng không quên truyền cảm hứng cho chàng cầu thủ trẻ 22 tuổi bằng câu nói: “Đã đến lúc chứng minh cho thế giới thấy cậu chơi giỏi hơn cả Messi, cho họ thấy cậu có thể quyết định được chiếc cúp”. Và chàng trai được mệnh danh là “Messi của nước Đức” ngay từ khi khởi nghiệp ở Borussia Dortmund đã chứng minh được điều đó.


Nhìn lại chặng đường đi tới vinh quang, Đức vượt qua Quả bóng vàng thế giới Cristiano Ronaldo, cựu HLV và cũng là cầu thủ huyền thoại của chính họ Juergen Klinsmann (hiện đang là HLV của đội Mỹ), chú ngựa đen đầy đe dọa Pháp, nước chủ nhà Brazil và đội bóng của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Argentina. Với từng ấy đối thủ, Đức luôn tỏ ra xuất sắc hơn. Họ thắng mà không cần đến những cú sút penalty may rủi.


Một giải World Cup có thể gây ồn ào trong nước chủ nhà vì tốn kém, có thể chưa hấp dẫn nếu tính về những chỉ số thành tích nhưng đã có những kỷ lục được ghi nhận. Và quan trọng nhất là hoàn toàn có thể tự tin rằng giải đấu đã thực sự lựa chọn được đội giỏi nhất tại Brazil 2014.

 

Lê Sơn