09:07 17/09/2014

Đức sẽ đưa máy bay không người lái tới Đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Đức thông báo có thể sẽ triển khai máy bay không người lái Luna tới giám sát lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Đức ngày 16/9 thông báo nước này có thể sẽ triển khai máy bay không người lái tới tham gia giám sát lệnh ngừng bắn ở Đông Ukraine.


Đức xúc tiến đưa máy bay trinh sát không người lái Luna tới Đông Ukraine. Ảnh: DPA


Trong ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Đức đã đưa 14 binh sĩ, bao gồm các chuyên gia về kỹ thuật, hậu cần và y tế tới Kiev để kiểm tra mọi điều kiện cho việc triển khai máy bay trinh sát không người lái dòng Luna. Việc khảo sát này sẽ được tiến hành cùng các chuyên gia Pháp và có thể kéo dài từ 3-5 ngày, sau đó, giới chức Đức sẽ đưa ra quyết định cụ thể.


Các chuyên gia không được vũ trang này sẽ làm việc tại một khu vực bất ổn gần thành phố Lugansk hiện do các tay súng ly khai nắm giữ, cách biên giới Nga khoảng 30 km, để xem có thể triển khai máy bay không người lái Luna ở đây hay không.


Máy bay không người lái Luna có thể bay ở độ cao tới 5.000 mét trong 6 giờ và sẽ có nhiệm cụ giám sát việc di chuyển quân để đảm bảo cho một lệnh ngừng bắn mong manh đã được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và lực lượng ly khai ở Đông Ukraine nhất trí hồi đầu tháng.


Sứ mệnh giám sát ngừng bắn này được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) triển khai sau một hội nghị thượng đỉnh của NATO ở xứ Wales hai tuần trước. Moskva cũng đã nhất trí về việc triển khai sứ mệnh này của OSCE khi tham dự cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ngày 5/9 vừa qua ở thủ đô Minsk của Belarus.



Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)