10:06 04/10/2014

Đức phát triển năng lượng sạch

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, năng lượng tái tạo đã vượt qua than để trở thành nguồn cung quan trọng nhất trong việc sản xuất điện tại nước này.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, năng lượng tái tạo đã vượt qua than để trở thành nguồn cung quan trọng nhất trong việc sản xuất điện tại nước này.


Tờ Thế giới (die Welt) của Đức cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, lượng điện được sản xuất từ năng lượng gió, mặt trời, nước và năng lượng sinh học chiếm tới 27,7% tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức.


Trong khi đó, lượng điện sản xuất từ các nhà máy điện chạy bằng khí đốt ghi nhận một mức giảm mạnh và hiện chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng điện tiêu thụ của Đức. Nguyên nhân là do lợi nhuận của các nhà máy điện khí đang có chiều hướng sụt giảm do giá khí đốt tăng và sự cạnh tranh mạnh từ các nguồn năng lượng mới.


Đức Chung (P/v TTXVN tại Đức)