12:11 08/12/2011

Đức phá âm mưu tấn công bằng bom thư

Lực lượng cảnh sát Đức ngày 8/12 (giờ) đã chặn đứng một âm mưu tấn công bằng bom thư nhằm vào Tổng Giám đốc Ngân hàng Đức (Deutsche Bank), ông Josef Ackermann - người được đánh giá là một trong những nhân vật có ảnh hưởng ở Đức.

Lực lượng cảnh sát Đức ngày 8/12 (giờ Việt Nam) đã chặn đứng một âm mưu tấn công bằng bom thư nhằm vào Tổng Giám đốc Ngân hàng Đức (Deutsche Bank), ông Josef Ackermann - người được đánh giá là một trong những nhân vật có ảnh hưởng ở Đức.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Đức, ông Josef Ackermann. Nguồn Internet


Theo Reuters, một gói bưu kiện chứa chất nổ đã được chuyển tới trụ sở của Deutsche Bank ở Phrăngphuốc. Tuy nhiên, do có dấu hiệu khả nghi nên các nhân viên an ninh đã kiểm tra bưu kiện trước khi chuyển cho ông Ackermann và phát hiện gói chất nổ. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Ackermann, 63 tuổi, người Thụy Sĩ, đã lãnh đạo Deutsche Bank hơn 10 năm và dự kiến sẽ nghỉ hưu vào tháng 5/2012. Deutsche Bank là ngân hàng lớn nhất của Đức với giá trị thị trường gần 28 tỷ ơrô và hơn 102.000 nhân viên. Ông Ackermann còn là Chủ tịch Viện Tài chính quốc tế, từng đóng vai trò quan trọng trong các quyết định liên quan tới các gói cứu trợ dành cho Hy Lạp.


TTXVN/Tin Tức