05:09 16/05/2014

Đức khẳng định quan hệ đối tác chặt chẽ với Nga

Bất chấp những bất đồng sâu sắc với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn khẳng định mục tiêu về thiết lập mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Nga.

Bất chấp những bất đồng sâu sắc với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn khẳng định mục tiêu về thiết lập mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.


Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bài phỏng vấn đăng trên tờ "Toàn cảnh Frankfurt" (FAZ) số ra ngày 16/5, Thủ tướng Merkel tin rằng cần tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác về trung và dài hạn với Nga, và để thực hiện điều này cần phải định ra những giá trị chung tối thiểu cho các chính sách cụ thể.

Thủ tướng Merkel một lần nữa nhấn mạnh giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, khẳng định rằng "khủng hoảng ở Ukraine không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự". Chính phủ Đức chủ trương tiến hành đối thoại ngoại giao - chính trị đi kèm với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt. Theo bà, các biện pháp trừng phạt không phải là "mục đích tự thân", song nếu không thể tránh thì Liên minh châu Âu (EU) sẽ đồng lòng ra quyết định về việc này.


TTXVN/Tin tức