05:09 05/05/2014

Đức kêu gọi tổ chức hội nghị Geneva 2 về Ukraine

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 4/5 kêu gọi tổ chức hội nghị quốc tế thứ hai về Ukraine nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị ở quốc gia Đông Âu này.

Do bạo lực ngày càng "leo thang" ở miền đông nam Ukraine, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 4/5 kêu gọi tổ chức hội nghị quốc tế thứ hai về Ukraine nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị ở quốc gia Đông Âu này.

Cảnh sát Ukraine tại Odessa. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Trong bài phát biểu do Tập đoàn truyền thông ARD của Đức phát sóng cùng ngày, ông Steinmeier cho biết đã điện đàm với Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Catherine Ashton, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) để vận động tổ chức cuộc gặp thứ hai ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ, tiếp sau hội nghị Geneva 1 về Ukraine diễn ra tại đây vào ngày 17/4 vừa qua.

Mục đích của cuộc gặp thứ hai nhằm đưa ra những thỏa thuận rõ ràng về cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine và từng bước tiến tới giải pháp chính trị cho vấn đề này. Ông Steinmeier nhấn mạnh mọi ý tưởng khác sẽ bị coi là "vô trách nhiệm" vì điều đó chỉ dẫn tới nhiều nạn nhân hơn.

Kết thúc Hội nghị Geneva I giữa Mỹ, Nga, EU và Ukraine, các bên đã đề ra những bước đi cụ thể nhằm tháo ngòi cuộc khủng hoảng ở Ukraine, bao gồm giải giáp các nhóm vũ trang, tổ chức đối ngoại quốc gia về cải cách Hiến pháp Ukraine. OSCE được giao nhiệm vụ giám sát việc thực thi thỏa thuận này. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Nga và Chính quyền lâm thời Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau phá vỡ thỏa thuận.

* Cũng trong ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Nga đề nghị OSCE và Hội đồng châu Âu nhanh chóng đánh giá tình hình tại Ukraine theo cách thức khách quan.

Thông báo của Bộ trên nói rõ phương Tây đã bưng bít thông tin về việc nhiều nhóm quân Ukranine tìm cách xóa sổ một số cộng đồng và cản trở sinh hoạt của một số cộng đồng khác ở Ukraine. Trong khi đó, không ai trong ban lãnh đạo OSCE biết về những thảm kịch đổ máu cũng như việc binh lính Ukraine bắn vào dân thường không vũ trang. Vì vậy, Nga đề nghị các thể chế hữu quan trong OSEC và Hội đồng châu Âu ngay lập tức đánh giá một cách khách quan những gì đang diễn ra ở Ukraine.

Theo nguồn tin chính phủ Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch OSCE Didier Burkhalter sẽ nỗ lực thiết lập "đối thoại quốc gia" ở Ukraine khi 2 người gặp nhau tại thủ đô Moskva của Nga vào ngày 7/5 tới. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm cùng ngày giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Putin, một người phát ngôn của bà Merkel cho biết ông Putin và ông Burkhalter sẽ tổ chức các cuộc thảo luận bàn tròn dưới sự giám sát của OSCE nhằm tạo thuận lợi để tổ chức đối thoại dân tộc tại Ukraine trước khi diễn ra bầu cử tổng thống ở nước này, dự kiến vào ngày 25/5 tới.


TTXVN/Tin tức