01:17 12/01/2015

Đức kêu gọi đẩy mạnh hợp tác tình báo chống khủng bố

Sau các vụ tấn công khủng bố vừa qua tại thủ đô Paris của Pháp, Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác đã thắt chặt an ninh, đồng thời triển khai kế hoạch đặc biệt với các biện pháp khẩn cấp đề phòng nguy cơ xảy ra khủng bố trên khắp nước Đức.

Sau các vụ tấn công khủng bố vừa qua tại thủ đô Paris của Pháp, Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác đã thắt chặt an ninh, đồng thời triển khai kế hoạch đặc biệt với các biện pháp khẩn cấp đề phòng nguy cơ xảy ra khủng bố trên khắp nước Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (thứ ba, phải sang) cùng lãnh đạo các nước tham gia cuộc tuần hành đoàn kết chống khủng bố ở Paris. Ảnh AFP-TTXVN phát


Phóng viên TTXVN tại Berlin ngày 12/1 dẫn nguồn tin báo chí Đức cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã kêu gọi các cơ quan tình báo quốc tế hợp tác chặt chẽ với nhau hơn để trao đổi thông tin trên toàn châu Âu cũng như thế giới, trong đó có việc trao đổi sâu các dữ liệu về hành khách đi máy bay. Bà cũng cho biết hệ thống an ninh ở Đức đã được vận hành và luôn phải điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, bà Merkel cũng thừa nhận cần phải mở rộng đầu tư cho các cơ quan này cũng như tăng cường ngân sách cho lực lượng cảnh sát liên bang.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ liên bang Thomas de Maizière cho biết an ninh đã được tăng cường và Đức cũng giữ liên hệ chặt chẽ với các nước và luôn sẵn sàng ứng phó trong những trường hợp bất trắc. Ông cũng kêu gọi mọi người dân, mọi gia đình ở Đức nâng cao cảnh giác bởi nước này hiện có số đối tượng thuộc diện nguy hiểm nhiều nhất từ trước tới nay (260 người).

Bộ trưởng Maizière cũng lên tiếng ủng hộ tái thiết lập việc lưu trữ dữ liệu và thu thập thông tin về hành khách đi máy bay trên toàn châu Âu. Một cuộc thăm dò do Viện điều tra dư luận Emnid tiến hành cho biết có tới 74% số người dân Đức được hỏi bày tỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra tại Đức một vụ tấn công khủng bố tương tự như ở Paris, đặc biệt tỷ lệ này lên tới 83% ở khu vực miền Đông Đức.

Trước tình hình an ninh căng thẳng hiện nay, Bộ trưởng Tư pháp liên bang Heiko Maas muốn có một bộ luật mới nhằm siết chặt các biện pháp chống khủng bố và cực đoan ở nước này. Theo ông, gói luật mới sẽ được trình Chính phủ ngay trong tháng 1/2015, trong đó có những biện pháp cứng rắn ngăn chặn việc ủng hộ, tài trợ cho các tổ chức khủng bố cũng như việc di chuyển của những người Hồi giáo tới các khu vực chiến sự.

Tại phiên họp Ban chấp hành đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) cuối tuần qua ở Hamburg, đảng này đã kêu gọi tăng cường lắp đặt thiết bị giám sát tại các điểm công cộng như nhà ga tại các thành phố lớn. Biện pháp này là nhằm kiểm soát, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành động bạo lực xảy ra tại Đức.


TTXVN/Tin tức