07:21 02/07/2014

Đức cảnh báo tăng cấp độ trừng phạt Nga

Ngày 2/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng chỉ trích Moskva không tham gia kế hoạch hòa bình do Tổng thống Petro Poroshenko công bố, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn nhằm vào Nga vẫn là một lựa chọn.

Ngày 2/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng chỉ trích Moskva không tham gia kế hoạch hòa bình do Tổng thống Petro Poroshenko công bố, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn nhằm vào Nga vẫn là một lựa chọn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại lễ kỷ niệm D-Day ở Normandy hôm 6/6. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trả lời họp báo với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen, bà Merkel tuyên bố: "Liên quan tới các biện pháp trừng phạt Nga, cho tới nay chúng tôi đã sử dụng cấp độ 2 và không loại trừ nâng cấp độ trừng phạt. Thật đáng tiếc trong suốt thời gian triển khai lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 10 ngày do Tổng thống Poroshenko bảo trợ, Nga không có phản ứng đáng kể đối với kế hoạch hòa bình trong khi lực lượng ly khai không chấp nhận thỏa thuận này".

Thủ tướng Đức nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm các giải pháp ngoại giao và Ngoại trưởng Đức sẽ hội đàm với những người đồng cấp Nga và Ukraine trong hôm nay (2/7)".


T.N (Theo Reuters)