05:15 16/05/2017

Đức cân nhắc đưa quân ra khỏi căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 15/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo Đức có thể sẽ rút binh lính của nước này ra khỏi căn cứ không quân Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara tiếp tục cấm các nghị sĩ Đức tới thăm binh lính.

Phát biểu trước báo giới, bà Merkel khẳng định Berlin sẽ làm việc với chính quyền Ankara về diễn biến mới nhưng cũng sẽ tìm cách khác để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quân sự mà Đức đã cam kết hay nói cách khác là cân nhắc những địa điểm thay thế Incirlik, có thể là Jordan.

Căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, nguồn tin từ Chính phủ Đức cũng cho biết một nhóm khảo sát quân sự sẽ được cử tới Jordan trong vài ngày tới để tìm kiếm những căn cứ phù hợp. Cũng theo nguồn tin này, Jordan là địa điểm được ưu tiên song CH Cyprus và Kuwait cũng là những lựa chọn phù hợp.

Tuyên bố của bà Merkel được đưa ra sau khi cùng ngày một đoàn nghị sĩ Đức đã bị chính quyền Ankara cấm đến thăm các binh lính tại Incirlik với lý do "không phải thời điểm thích hợp". Hồi năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có động thái tương tự song cuối cùng đoàn nghị sĩ cũng đã được phép tới thăm các binh lính.

Căn cứ không quân Incirlik hiện do NATO sử dụng để cùng lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq. Hiện có khoảng 250 binh lính Đức đang đóng tại căn cứ này.

Ngay sau khi đập tan cuộc đảo chính quân sự hồi giữa tháng 7/2016, Thổ Nhĩ Kỳ từng tạm thời đóng cửa Căn cứ không quân Incirlik do lo ngại xảy ra một cuộc đảo chính mới. Khoảng 7.000 cảnh sát có vũ trang, cùng nhiều xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa căn cứ này. Hành động này được xem là nhạy cảm vì chính quyền Ankara sau này cáo buộc chính Mỹ và phương Tây đã dung túng cho cuộc đảo chính.

TTXVN/Tin Tức