01:06 09/01/2015

Đức cam kết hỗ trợ Ukraine tái thiết miền Đông

Ngày 8/1, Thủ tướng Ukraine Arseni Yaseniuk đang thăm Đức đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng chủ nhà Angela Merkel nhằm kêu gọi sự hỗ trợ lớn hơn của Đức đối với công cuộc tái thiết miền Đông Ukraine.

Ngày 8/1, Thủ tướng Ukraine Arseni Yaseniuk đang thăm Đức đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng chủ nhà Angela Merkel nhằm kêu gọi sự hỗ trợ lớn hơn của Đức đối với công cuộc tái thiết miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) đã có cuộc gặp Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đang trong chuyến thăm Berlin ngày 8/1. Ảnh: AFP-TTXVN.


Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại cuộc thảo luận, Thủ tướng Merkel cho biết Đức cam kết sẽ triển khai nhanh gói hỗ trợ tín dụng thêm 500 triệu euro giúp Ukraine tái thiết các khu vực ở miền Đông. Thủ tướng Merkel cũng đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Ukraine trong công cuộc cải cách của nước này, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Về cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, Thủ tướng Đức cho rằng các bên phải tuyệt đối tuân thủ thoả thuận Minsk đã ký kết nhằm mở ra cơ hội đàm phán hoà bình về tương lai Ukraine. Về phần mình, Thủ tướng Ukraine Arseniuk nhấn mạnh, tình hình Ukraine có ảnh hưởng quan trọng đối với toàn khu vực châu Âu do đó phương Tây, trong đó có Đức cần đoàn kết và hỗ trợ Ukraine nhiều hơn nữa. 


Tại cuộc họp báo sau buổi hội đàm, Thủ tướng Merkel nói rằng kế hoạch về một cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên (Ukraine, Nga, Pháp và Đức) nhằm giải quyết vấn đề Ukraine dự kiến diễn ra tại Kazakhstan vào ngày 15/1 vẫn là chủ đề đàm phán trong những ngày tới giữa các Bộ trưởng Ngoại giao các nước liên quan. Theo bà Merkel, đàm phán sắp tới sẽ cho biết liệu các bên có sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy không. Thủ tướng Đức cũng tuyên bố những trừng phạt nhằm vào Nga sẽ không được dỡ bỏ chừng nào Moskva không tuân thủ đúng thoả thuận Minsk.


Thủ tướng Đức Merkel cho biết hiện các ngoại trưởng Đức, Nga, Ukraine và Pháp đang làm việc để chuẩn bị cho một cuộc gặp bốn bên "có thể diễn ra" tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Cuộc gặp này dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp François Hollande. 


Thủ tướng Merkel nói: "Liệu chúng tôi có thể đi tới một cuộc gặp như vậy hay không, những cuộc đàm phán trong những ngày tới sẽ trả lời". Cho tới nay, chưa có thông tin nào chính thức xác nhận cuộc gặp bốn bên này sẽ diễn ra tại Astana vào tuần tới. Theo kế hoạch, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev sẽ thăm Đức vào ngày 9/1.


Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Ukraine cũng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Đức Joachim Gauck. Trước đó, tối 7/1, ông Yaseniuk có cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp Đức tại Berlin nhằm kêu gọi tăng cường đầu tư vào Ukraine.


Trong một diễn biến khác, ngày 8/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cam kết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cho Ukraine vay thêm 1,8 tỷ euro để giúp bình ổn nền kinh tế đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Trong một thông cáo, Chủ tịch EC Juncker xác nhận khoản vay trung hạn nói trên sẽ giúp Ukraine đối phó với "những thách thức lớn", đồng thời hỗ trợ cho công cuộc cải cách chính trị và kinh tế mà EU nhận định là yếu tố then chốt đối với tương lai của Ukraine.



TTXVN/Tin tức