06:17 25/06/2014

Đức, Anh cảnh báo tăng cường trừng phạt Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga có thể được xem xét lại nếu quá trình bình ổn tình hình ở Ukraine không được đẩy nhanh.

Ngày 25/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga có thể được xem xét lại nếu quá trình bình ổn tình hình ở Ukraine không được đẩy nhanh.

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel.


Phát biểu trước Quốc hội Đức, bà Merkel nói: "Tiến triển chậm... Các giải pháp ngoại giao luôn được ưu tiên nhưng nếu không có tác dụng, biện pháp trừng phạt có thể được xem xét lại".


Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague nói rằng khả năng tăng cường trừng phạt Nga ngày càng cao khi Moskva không có những hành động cụ thể để ủng hộ kế hoạch hòa bình của Chính phủ Ukraine.


Trước đó, hôm 19/6 Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Merkel đe doạ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nếu Nga không tác động để các lực lượng li khai làm dịu tình hình ở Ukraine cũng như nối lại việc vận chuyển khí đốt cho nước này.



TN