04:15 24/04/2012

Đưa vào hoạt động tàu cao tốc tư nhân đầu tiên tại châu Âu

Italia đã chính thức đưa vào hoạt động tàu cao tốc tư nhân đầu tiên tại châu Âu mang tên Italo, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực mở cửa hơn nữa nền kinh tế.

Italia đã chính thức đưa vào hoạt động tàu cao tốc tư nhân đầu tiên tại châu Âu mang tên Italo, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực mở cửa hơn nữa nền kinh tế.

Với khoản đầu tư 1 tỷ euro, công ty NTV thuộc ông chủ Luca di Montezemolo của Ferrari được điều hành những con tàu Italo. Ông Montezemolo đặt mục tiêu NTV sẽ chiếm được 20-25% thị phần đường sắt từ công ty đường đường sắt quốc gia Italia Trenitalia vào năm 2014. Dự kiến, trong 3 năm tới tàu Italo sẽ chuyên chở 9 triệu lượt khách và số tàu do NTV điều hành sẽ được nâng lên 25 chiếc vào tháng 1/2013.


Tàu cao tốc tư nhân đầu tiên tại châu Âu mang tên Italo của công ty NTV. Ảnh: Internet.



Chuyên gia Marco Ponti nhận định người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi khi có sự cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, Trenitalia đã hạ giá vé và cải thiện chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, ông Ponti cảnh báo sự cạnh tranh này có thể không công bằng, khi Trenitalia có nhiều lợi thế với việc sử hữu hệ thống đường sắt, nhà ga, phòng chờ,...

Dự án tàu cao tốc nói trên được đánh giá là một ví dụ cho những tham vọng mới của chính quyền Thủ tướng Italia Mario Monti trong việc thúc đẩy nền kinh tế vốn đang trì trệ, do tác động của những truyền thống bảo hộ. Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 11/2011, ông Monti đã kêu gọi thúc đẩy tiến hành tư nhân hóa ở quy mô lớn.

Trong quý II/2011, kinh tế Italia đã rơi vào suy thoái. Mới đây, chính phủ nước này cũng cảnh báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng GDP trong năm nay của "xứ sở mỳ ống" xuống 1,2%.

Trà My (Theo AFP)