08:09 30/08/2012

Đưa vào bờ an toàn hai ngư dân bị rơi xuống biển

Vào lúc 22 giờ ngày 29/8, Đồn Biên phòng 62 6 , đóng quân trên địa bàn xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đã tìm kiếm và cứu vớt đưa vào bờ an toàn ngư dân Đặng Thành Vĩnh (SN 1962) và Lê Thanh Bình (SN 1970), cùng ngụ ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, bị trôi dạt trên biển.

Vào lúc 22 giờ ngày 29/8, Đồn Biên phòng 62 6 , đóng quân trên địa bàn xã Long Vĩnh , huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đã tìm kiếm và cứu vớt đưa vào bờ an toàn ngư dân Đặng Thành Vĩnh (sinh năm 1962) và Lê Thanh Bình (sinh năm 1970), cùng ngụ ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, bị trôi dạt trên biển.

 

Chỉ huy Đồn Biên phòng 626 cho biết, k hoảng 20 giờ 30 , ngày 29 / 8 , t àu vận tải Hoàng Bảo 25 của ông Đoàn Văn Tuấn, ở tỉnh Thái Bình đang chở gỗ, trên đường vào cửa biển Định An thuộc địa phận huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Khi đến phao số 2, do tàu vận tải đi sai luồng nên đã đâm vào dàn đáy biển của ô ng Huỳnh Thanh Trung , ngụ ấp ở Động Cao, làm sập 1 4 khẩu đáy , khiến 2 ngư dân gác đáy rơi xuống biển , gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

 

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Đồn 626 đã thông tin liên lạc với 4 tàu cá đang hoạt động gần nơi xảy ra tai nạn tham gia tìm kiếm. Đến gần 22 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy ngư dân Đặng Thành Vĩnh và Lê Thanh Bình, đưa vào bờ an toàn. Đến 8 giờ 30 phút ngày 30/8, sức khỏe của 2 ngư dân đã bình phục và được đưa về với gia đình.

 

 

Lê Hiền