10:00 10/10/2012

Đưa truyền hình Ninh Bình đến với bè bạn năm châu

Tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình (1957 - 2012) diễn ra ngày 9/10, việc chính thức đưa sóng truyền hình Ninh Bình lên vệ tinh VINASAT - 1 và hệ thống truyền hình cáp SCTV của Saigon Tourist cuối tháng 9 vừa qua là một dấu ấn quan trọng.

Tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình (1957 - 2012) diễn ra ngày 9/10, việc chính thức đưa sóng truyền hình Ninh Bình lên vệ tinh VINASAT - 1 và hệ thống truyền hình cáp SCTV của Saigon Tourist cuối tháng 9 vừa qua là một dấu ấn quan trọng.

 

Sự kiện này không những khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của những người làm báo nói, báo hình của miền đất Cố đô Hoa Lư lịch sử mà còn góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung, du lịch Ninh Bình nói riêng đến với khán giả trong và ngoài nước.


Với những thành tích đã đạt được, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Sau 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình đã có những bước phát triển quan trọng. Năm 1992, đài mới chỉ sản xuất được 3 chương trình phát thanh, tổng thời lượng 45 phút, đến nay đài đã hoàn thành việc xóa xã trắng về truyền thanh, hoàn toàn chủ động sản xuất chương trình gần 150 phút/ngày, tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam 12 giờ/ngày; đồng thời chuyển tiếp sóng hai kênh VTV1, VTV3 24/24 giờ, truyền hình địa phương phát sóng 18 giờ/ngày, mở rộng tầm phủ sóng tới 90% số hộ dân trong tỉnh.


Thời gian tới, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình tập trung nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức thể hiện, mở thêm nhiều chương trình mới phong phú, hấp dẫn, phù hợp từng độ tuổi, nhóm khán giả; từng bước đầu tư hoàn thiện dây chuyền trang thiết bị sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình sử dụng kỹ thuật số theo hướng hiện đại.


Anh Minh