11:16 22/11/2012

Đưa thi thể thợ mỏ cuối cùng ra khỏi lò

Khoảng 15 giờ ngày 22/11, thi thể của anh Phạm Văn Quý, công nhân cuối cùng trong vụ tụt hầm lò than ở Xí nghiệp Than Hồng Thái, thuộc Công ty Than Uông Bí đã được đưa lên mặt đất.

Khoảng 15 giờ ngày 22/11, thi thể của anh Phạm Văn Quý, công nhân cuối cùng trong vụ tụt hầm lò than ở Xí nghiệp Than Hồng Thái, thuộc Công ty Than Uông Bí đã được đưa lên mặt đất.

Anh Quý sinh năm 1978, là công nhân hầm lò bậc 4/6. Anh có vợ và 2 con nhỏ.

Thi thể nạn nhân Phạm Văn Quý được đưa về Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí). Ảnh: baoquangninh.com.vn


Như vậy sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất việc đưa thi thể của 2 công nhân thợ hầm lò bị vùi lấp hoàn toàn trong lòng đất ở độ sâu hơn 100 mét.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của anh Nguyễn Quốc Huy cũng được đưa lên mặt đất. Hiện thi thể của 2 nạn nhân trên đều được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Thuỵ Điển (thành phố Uông Bí - Quảng Ninh) để làm thủ tục cần thiết, sau đó gia đình các nạn nhân sẽ đưa về quê nhà để làm lễ an táng.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam thì trước mắt Tập đoàn và Công ty Than Uông bí sẽ hỗ trợ mỗi gia đình công nhân thiệt mạng 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Than Uông Bí cũng sẽ nhanh chóng chi trả cho gia đình nạn nhân chế độ tiền bảo hiểm và 30 tháng lương, tương ứng với gần 100 triệu đồng.


Văn Đức