12:20 23/12/2014

Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

Tờ “Tia sáng Campuchia” đã đăng bài kèm ảnh chân dung Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên trang nhất với tiêu đề “Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới”.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, tờ “Tia sáng Campuchia” số ra ngày 23/12 đã đăng bài kèm ảnh chân dung Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên trang nhất với tiêu đề “Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới”.

Bài viết nêu rõ, nhận lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang thăm cấp nhà nước Campuchia từ ngày 23 - 24/12. Sự kiện này được dư luận và nhân dân Campuchia rất quan tâm và phấn khởi chào đón.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Theo bài báo, là hai nước láng giềng, Campuchia và Việt Nam có quan hệ truyền thống lâu đời. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/7/1967, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ láng giềng anh em.

Năm 2012, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để hai nước nhìn lại quá trình lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc. Trong suốt quá trình đó, Campuchia và Việt Nam đã kề vai sát cánh, đoàn kết, hợp tác, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau, kể cả bằng xương máu của mình trong kháng chiến chống đế quốc vì độc lập dân tộc của mỗi nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau này.

Bài báo cho rằng đến nay, hai bên có thể tự hào với những gì kế tục sự nghiệp của cha ông đi trước, vun đắp tình hữu nghị và phát triển quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của hai nước.

Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Quốc vương Sihamoni vào tháng 9/2012, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Somrin tháng 7/2012 và tháng 8/2014, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Hun Sen tháng 12/2013, chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào tháng 12/2011, chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 1/2014.

Tại các chuyến thăm và các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên bày tỏ quyết tâm làm sâu sắc hơn và đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới. Để thực hiện mục tiêu này, hai bên cam kết tiếp tục trao đổi đoàn các cấp; tích cực hợp tác trên mọi mặt, nhất là những mặt có thế mạnh; tạo điều kiện thuận lợi cho nhau phát huy lợi thế sẵn có và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015.

Hiện nay, Việt Nam có 126 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực trồng cây công nghiệp, khai khoáng, thăm dò, tìm kiếm và kinh doanh sản phẩm dầu khí, phát triển nguồn điện, viễn thông, ngân hàng, tài chính.

Nhiều nhà đầu tư Việt Nam không những kinh doanh thành công ở Campuchia, mà còn giúp cải thiện đời sống và tạo việc làm cho người dân sở tại, góp phần vào công tác giảm nghèo tại Campuchia. Đánh giá hiệu quả đầu tư của Việt Nam tại Campuchia, Thủ tướng Samdech Hun Sen đã khẳng định “kinh tế Campuchia có được sự phát triển như hôm nay có đóng góp rất lớn của Việt Nam thông qua việc đầu tư, trao đổi thương mại”.

Bài báo cũng nêu rõ, hợp tác Campuchia - Việt Nam trên lĩnh vực khoa học, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch phát triển mạnh. Hai nước dành nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh mỗi nước học tập tại nước kia. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam đã cử nhiều đoàn y, bác sĩ sang Campuchia khám bệnh miễn phí cho nhân dân Campuchia, nhất là người dân sinh sống ở các vùng biên giới hai nước.

Về hợp tác an ninh quốc phòng, bài báo cho rằng với đặc điểm "núi kề núi, sông liền sông", Campuchia và Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ, tích cực trao đổi thông tin, giải quyết tốt những vụ việc phát sinh trên biên giới; duy trì tuần tra trên biển; hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Thực hiện các Hiệp ước đã được lãnh đạo hai nước ký kết, công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ tiếp tục được hai bên phối hợp thực hiện trên tinh thần quan hệ hữu nghị đặc biệt. Hai bên đang cố gắng phấn đấu hoàn thành sớm công tác này, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Ngoài ra, là hai nước nằm trên bán đảo Đông Dương, thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Campuchia và Việt Nam luôn tăng cường hợp tác, gắn bó, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai nước luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV), Hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS), Chiến lược hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECs), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Liên hợp quốc (UN)…

Bài báo cũng nhắc lại những ấn tượng không quên của người dân Campuchia về những ngày tháng sống dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Từ địa ngục trần gian đó, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng với các lực lượng của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia (nay là Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia) đưa dân tộc và nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Theo bài báo, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Somrin khẳng định: "Chiến thắng 7/1/1979 đã chấm dứt thời kỳ đen tối nhất chưa từng có trong lịch sử Campuchia, mở ra trang sử mới, trong đó nhân dân Campuchia đã nhận lại quyền tự do, cơ hội khôi phục và xây dựng đất nước”.

Thủ tướng Samdech Hun Sen cũng nói: “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì không có đất nước Campuchia ngày hôm nay”. Nhiều nhà lãnh đạo khác của Campuchia khẳng định nếu không có chiến thắng 7/1/1979 thì Campuchia không thể có những gì như ngày nay.

Công lao và sự hy sinh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh cao cả đó, đặc biệt là của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, các cựu quân tình nguyện Việt Nam, đã đóng góp cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Bải báo nêu rõ Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã khẳng định: “Nhân dân Việt Nam là người bạn tin cậy của nhân dân Campuchia. Nhân dân Campuchia mãi mãi là người bạn láng giềng tốt, sát cánh bên cạnh nhân dân Việt Nam. Campuchia sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện láng giềng tốt đẹp Campuchia - Việt Nam”.

Thời gian tới, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia, đồng thời với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia lần này của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng ha nước sẽ tiếp tục đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của hai dân tộc và mong mỏi của nhân dân hai nước.


TTXVN/Tin tức