11:07 07/11/2012

Đua nhau nuôi cá sấu không phép

Theo quy định, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nuôi cá sấu phải làm thủ tục đăng ký nguồn gốc, chủng loại, số lượng với Chi cục Kiểm lâm. Thế nhưng, ở vùng sông nước Cà Mau, nhiều hộ dân vẫn bất chấp những quy định này.

Theo quy định, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nuôi cá sấu phải làm thủ tục đăng ký nguồn gốc, chủng loại, số lượng với Chi cục Kiểm lâm. Thế nhưng, ở vùng sông nước Cà Mau, nhiều hộ dân vẫn bất chấp những quy định này.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Bên cạnh hơn 400 hộ nuôi cá sấu với số lượng tổng cộng khoảng 30.000 con được cấp phép, trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn tồn tại gần 200 hộ dân nuôi cá sấu chưa đăng ký với cơ quan chức năng. T ình trạng nuôi cá sấu tự phát, xây dựng chuồng trại không đúng quy cách, thiếu an toàn, dẫn đến tình trạng cá sấu sổng chuồng, gây nên mối nguy hiểm đối với cộng đồng. Điều đáng nói, một số chủ trại nuôi cá sấu với số lượng lớn nhưng vẫn lơ là, thiếu ý thức trong việc kiểm tra, bảo quản trại nuôi, làm số lớn cá sấu sống chuồng ra ngoài khu dân cư, gây nguy hiểm tính mạng người dân.

 

 Điển hình trong tháng 10 vừa qua, tại Trại nuôi cá sấu của Công ty Quốc Việt (Cà Mau) xảy ra tình trạng sập hàng rào, làm trên 100 con cá sấu (trọng lượng bình quân 60-100kg) sổng chuồng, đe dọa đến tính mạng của hàng trăm hộ dân ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Mặc dù, công ty này đã cố gắng vây bắt đàn cá sấu hung dữ, đưa trở lại trại nuôi, nhưng đến nay vẫn còn nhiều con cá sấu thoát ra ngoài sông lớn chưa thể vây bắt được, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Đây là bài học đắt giá trong công tác quản lý việc nuôi cá sấu nói riêng, nuôi động vật hoang dã nói chung tại tỉnh Cà Mau.

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đang phối hợp các ngành chức năng triển khai biện pháp vây bắt cá sấu xuất hiện trên các tuyến sông, rạch trên địa bàn tỉnh; đồng thời thường xuyên tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ dân nuôi động vật hoang dã; tăng cường kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm đối với những chủ trại nuôi cố tình hoặc lén lút nuôi động vật hoang dã chưa được các cơ quan chức năng cấp phép.

 

 

Kim Há