Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phấn đấu đến năm 2030 đón 3 triệu lượt khách

UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, số lượng du khách đến đây đạt khoảng 3 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 1.500 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha đẹp như một bức tranh. Ảnh: TTXVN phát

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, giai đoạn 2021 - 2030 được triển khai xây dựng trên diện tích gần 130.000 ha. Diện tích đề án phê duyệt này đa phần là rừng núi, nằm trong diện quản lý rừng bền vững đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt trước đó.

Đề án hướng đến khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, hệ thống hang động, tín ngưỡng, gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương; xây dựng các tuyến, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí làm cơ sở để thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Với Đề án được phê duyệt, tỉnh Quảng Bình đặt ra mục tiêu tăng bình quân lượng du khách đến Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gần 13% (đạt 1,5 triệu lượt) trong giai đoạn 2024 - 2025, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 500 tỷ đồng.

Để đạt các mục tiêu trong việc nâng cao số lượng khách, tăng doanh thu du lịch, tỉnh Quảng Bình phấn đấu khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch được đề ra trong đề án; trong đó, đáng chú ý là việc ưu tiên, phát triển các loại hình du lịch khám phá thiên nhiên, hang động, nghỉ dưỡng, giải trí... mang tính khác biệt, đạt đẳng cấp quốc tế, tương xứng với tài nguyên du lịch của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã đề ra và thực hiện nhiều phương án quản lý rừng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2021 - 2030 bền vững, với nhiều mục tiêu cụ thể và quan trọng; đẩy mạnh việc bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng; bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, các nguồn gen động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, bảo tồn sinh thái cảnh quan, các giá trị văn hoá lịch sử và giá trị dịch vụ môi trường rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Mạnh Thành (TTXVN)
Nhiều sản phẩm mới thu hút khách quốc tế đến Phong Nha - Kẻ Bàng
Nhiều sản phẩm mới thu hút khách quốc tế đến Phong Nha - Kẻ Bàng

Năm 2023, lượng khách du lịch đến tham quan Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đạt hơn 662.000 lượt, tăng hơn 6%, trong đó, khách quốc tế đạt trên 83.000 lượt, tăng 231%. Doanh thu du lịch đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN