Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện

“Chúng tôi đã gặp gỡ, gửi công văn đến các cơ quan du lịch quốc gia của các nước là thị trường du lịch trọng điểm và truyền thống của Việt Nam, khẳng định cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định như vậy trong cuộc họp báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, diễn ra ngày 19/5 tại Hà Nội.

Khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN



Theo đại diện Bộ VHTTDL, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương - 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây nên tình hình căng thẳng trên biển Đông, đã tác động không nhỏ đến tâm lý du khách. Một số khách quốc tế đã có ý định hủy tour đến Việt Nam, chính quyền một số nước, vùng lãnh thổ cũng đã khuyến cáo người dân nước mình nên thận trọng khi đến Việt Nam. Theo đại diện này, dự báo tình hình khách du lịch, đặc biệt là khách Trung Quốc đến Việt Nam, sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

“Trước tình hình này, Bộ VHTTDL đã trực tiếp tiến hành kiểm tra, đôn đốc tại một số địa phương, có ý kiến chỉ đạo kịp thời, bảo đảm cho hoạt động du lịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về lâu dài, Bộ VHTTDL chủ động xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro trong hoạt động du lịch, nghiên cứu phát triển thị trường du lịch quốc tế tiềm năng; đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch nội địa”, đại diện Bộ cho biết.

Ngày 16/5, Tổng cục Du lịch cũng đã có văn bản gửi các sở VHTTDL các tỉnh thành, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, các khách sạn 3-5 sao yêu cầu: Đảm bảo các hoạt động du lịch một các bình thường, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách du lịch; Có phương án đảm bảo an ninh tuyệt đối cho khách du lịch, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động gây ra những hành động quá khích, thiếu kiểm soát; Không để xảy ra những hành động kỳ thị, phân biệt đối xử đối với khách du lịch Trung Quốc, làm ảnh hưởng đến tình cảm và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác bình thường với các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc; Tuyên truyền cho khách du lịch về tình hình Biển Đông hiện nay và thái độ của chúng ta về vấn đề này để hiểu và ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo, khẳng định tình hình hiện nay không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên đất liền và dải ven biển, Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và Việt Nam luôn chào đón khách du lịch đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới… Văn bản cũng nêu rõ: Các doanh nghiệp du lịch tăng cường liên kết, nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, chủ động có các giải pháp để thích ứng khi có những diễn biến mới ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Bộ đang theo dõi sát tình hình lượng khách quốc tế đến Việt Nam và sẽ có kiến nghị với Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch có những giải pháp đồng bộ như cải cách hành chính, đẩy mạnh xúc tiến thị trường mới...


Thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tăng cường chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, gắn hoạt động du lịch với công tác bảo vệ an ninh, quốc phòng; thực hiện biện pháp kịp thời để đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách du lịch, bảo vệ an toàn cho khách du lịch, chỉ đạo các hoạt động du lịch diễn ra bình thường.


Xuân Cường

Đẩy mạnh liên kết, thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng Tây Bắc
Đẩy mạnh liên kết, thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng Tây Bắc

Ngày 6/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc năm 2014 và gặp gỡ đoàn Ngoại giao...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN