Trung tâm Paris sắp chỉ dành cho người đi bộ


Giới chức thành phố Paris (Pari), Pháp, vừa thông qua kế hoạch gây tranh cãi biến một phần khu vực trung tâm thành phố nằm dọc bờ tả Sông Seine thành khu vực dành cho người đi bộ. Kế hoạch cũng đã được Thủ tướng Jean-Marc Ayrault chấp thuận.


Thông báo ngày 14/7 của Thị trưởng thành phố cho biết bắt đầu từ mùa Xuân năm 2013, dải đất dài 2,3 km nằm giữa cầu cầu Alma và Bảo tàng d'Orsay trong khu vực rộng 4 hécta sẽ trở thành khu vực chỉ dành cho người đi bộ.



Bờ Sông Seine, thủ đô Paris, Pháp. Nguồn: Internet.



Đây là khu vực gần với những điểm du lịch hấp dẫn nhất của thủ đô Paris như Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà (Notre Dame) và Bảo tàng Louvre.


Phe đối lập trong Hội đồng thành phố Paris từng phản đối kế hoạch trên do lo ngại quyết định này có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông ngay trong trung tâm thành phố.


TTXVN/ Tin Tức
Chiêm ngưỡng "Paris Trung Đông" hoa lệ
Chiêm ngưỡng "Paris Trung Đông" hoa lệ

Nơi đây được xem như “thánh địa” của thế giới vật chất với nhiều kỷ lục Guiness và được người đời ví như thiên đường mua sắm “Hongkong ở Ả Rập”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN