Trên 30.000 lượt khách xem đua ngựa Bắc Hà 2014

Ngay từ sáng sớm 8/6, những người hâm mộ thể thao và yêu thích du lịch Bắc Hà đã có mặt tại cao nguyên trắng để được tận mắt chứng kiến tài năng của những kỵ sỹ chân đất điều khiển những chú tuấn mã vốn chỉ quen leo núi, thồ củi, thồ ngô nay đua tài trên đường đua tốc độ như một giải thi đấu thể thao chính thức. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà Thào Seo Cấu, Giải đua ngựa năm nay thu hút trên 30.000 lượt người xem, gấp 3 lần dân số thị trấn Bắc Hà.

Nài ngựa số 77 Vàng Văn Quyết về đích đầu tiên, giành chiến thắng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch Bắc Hà, Giải đua ngựa là điểm nhấn quan trọng trong các hoạt động vui chơi thu hút nhiều người tham gia nhất từ trước đến nay. Tham dự Giải đua ngựa Bắc Hà năm 2014 có gần 100 chú tuấn mã. Ngoài những địa phương có truyền thống đua ngựa và đạt thành tích cao trong các giải năm trước, giải năm nay còn có các ngựa đua đến từ huyện Si Ma Cai và huyện bạn Sín Mần (Hà Giang).

Đúng như dự đoán của mọi người, do được tập luyện khá kỹ, vòng chung kết của Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm nay hấp dẫn và quyết liệt từ khi khai mạc đến lúc kết thúc với bất ngờ lớn đã xảy ra giữa anh em Vàng Văn Quyết và Vàng Văn Huỳnh. Kết quả Vàng Văn Quyết, Á quân giải năm 2013 đã giành chiến thắng với giải thưởng 20 triệu đồng, Vàng Văn Huỳnh chấp nhận về nhì, kém đàn em chỉ nửa sải bước.

Các nài ngựa của xã Na Hối bước vào vòng chung kết với tinh thần quyết tâm cao, thời gian rượt đuổi quyết liệt chỉ tính khoảng cách ở từng giây. Ngay từ những giây đầu tiên, nhà vô địch Vàng Văn Huỳnh đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu ở hai vòng đua đầu tiên, sang vòng đua thứ 3, nài ngựa Vàng Văn Quyết (áo số 77), đã bám đuổi rất sát và vươn lên vượt qua Vàng Văn Huỳnh chỉ trong tích tắc khi cách vạch đích gần 10m để về đích ở vị trí thứ nhất và giành chức vô địch của mùa giải năm 2014. Các nài ngựa: Vàng Văn Huỳnh, vô địch 3 năm liên tiếp về vị trí thứ hai; Vàng Văn Thức về vị trí thứ ba; Thàng Văn Lùng về vị trí thứ tư. Ban Tổ chức cũng đã trao giải Nhất đồng đội cho đội xã Na Hối, giải Nhì cho đội xã Tả Van Chư, giải Ba cho đội xã Bản Phố.

Các nài ngựa nhận giải sau khi kết thúc cuộc đua. Ảnh Vũ Sinh - TTXVN


Nắm trong tay chiếc cúp vô địch, tay đua Vàng Văn Quyết phấn khởi nói, ngoài việc chăm sóc ngựa ăn tốt, rảnh việc là tôi cùng một số anh em trong xã Na Hối đưa ngựa ra sân tập luyện, mục đích để ngựa rèn luyện sức bền và không sợ đông người. Gần đến ngày khai mạc giải, chúng tôi đưa ngựa vào tập trong sân để chúng quen sân.

Giải đua ngựa Bắc Hà năm 2014 đã khép lại và thành công tốt đẹp. Trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch Bắc Hà, trước đó, ngày 7/6, Ban tổ chức đã tổ chức một số lễ hội "Đêm xòe Tà Chải", Hội chợ văn hóa ẩm thực và lễ hội mận Tam hoa Bắc Hà 2014 thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm và giao lưu.


Văn Toán
Đua ngựa không yên trên đỉnh Langbian
Đua ngựa không yên trên đỉnh Langbian

Sáng nay, 30-4, trong khuôn khổ lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng 2014, tại đỉnh Langbian (huyện Lạc Dương) đã diễn ra cuộc đua ngựa không yên với sự tham gia của 20 kỵ mã người dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN