Thúc đẩy luồng khách qua miền Trung

Nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam- Thái Lan, các tỉnh Đông bắc Thái Lan đã tổ chức xúc tiến du lịch tại Hà Nội giới thiệu các chương tình tour qua quốc lộ 8,9,12 nối tới miền Trung Việt Nam.


Theo Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, việc khánh thành cầu Hữu Nghị III vào ngày 11/11/2011 nối giữa Thái Lan- Lào qua sông Mêkông cho thấy nỗ lực của Thái Lan mở cửa thông thương qua Lào và tới miền Trung Việt Nam rút. Qua đó thúc đẩy nguồn khách du lịch giữa 2 nước tăng nhanh trong thời gian tới.


Ông Somdee Khashayongyeen, Phó tỉnh trưởng tỉnh Phakhon Phanom cho biết, dịp xúc tiến này, chúng tôi giới thiệu tour thăm Nhà Bác Hồ tại xã Noong-Giat, huyện Mương Nakhon Phanom. Giai đoạn từ năm 1923-1931, Bác Hồ đã đến Thái Lan và dừng chân tại đây. Bác đã chọn Phakhon Phanom làm nơi vận động, đào tạo, huấn luyện nhiều thanh niên yêu nước.

Gần đây, nhà lưu niệm Bác Hồ đã được phục dựng lại nguyên bản và đang được đầu tư thành điểm văn hoá- du lịch nhằm phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt-Thái. Để làm sống động tư liệu, tỉnh Phakhon Phanom sẽ phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh bổ xung tư liệu và quảng bá tour du lịch “theo dấu chân Hồ Chí Minh”, tham quan các điểm du lịch đông bắc Thái Lan.


Ông Somdee cũng cho biết, trong năm 2011 ước tính có 50.000 khách Việt Nam qua đường bộ miền Trung đến đông bắc Thái Lan và có hơn 100.000 khách Thái Lan qua tuyến đường bộ vào thăm quan miền Trung Việt Nam và dự kiến lượng khách sẽ tăng mạnh thời gian tới khi các tuyến đường bộ nối giữa 3 nước ngày càng hoàn thiện./.




Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN