Thừa Thiên-Huế mở cửa trở lại một số điểm di tích

Chiều 28/4, tại cuộc họp với các sở, ban, ngành để bàn giải pháp phục hồi, kích cầu phát triển du lịch của tỉnh gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đã quyết định mở cửa trở lại một số điểm di tích.

Chú thích ảnh
Thừa Thiên-Huế mở cửa trở lại một số điểm di tích. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ mở cửa đón khách tham quan khu vực Đại Nội và một điểm di tích lăng vua, sau đó dần mở cửa trở lại các điểm di tích khác. 

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang chuẩn bị các phương án để đón khách trở lại trong dịp nghỉ lễ. Trước đó, ngày 14/3, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định tạm thời đóng cửa các di tích, danh thắng trên địa bàn để chủ động phòng, chống dịch COVID-19. 

Tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định trong giai đoạn phục hồi ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hiện nay sẽ tập trung vào thị trường khách nội địa là chủ yếu. Từ tháng 5 đến cuối năm 2020, tỉnh sẽ có nhiều đợt giảm sâu giá vé tham quan các điểm di tích nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Cố đô.

Festival Huế lần thứ XI - năm 2020 vẫn sẽ được tổ chức từ ngày 28/8-2/9 theo kế hoạch, tuy nhiên có sự thay đổi về quy mô lễ hội để phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành các bộ tiêu chí về điểm tham quan, cơ sở dịch vụ du lịch an toàn, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú an toàn. Tỉnh sẽ sớm ban hành Đề án phục hồi, kích cầu phát triển du lịch giai đoạn 2020-2021.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Các khu, điểm du lịch đảm bảo an toàn khi mở cửa đón khách trở lại 
Các khu, điểm du lịch đảm bảo an toàn khi mở cửa đón khách trở lại 

Sau một thời gian dừng các hoạt động du lịch trên địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19, một số địa phương đã chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN