Thành phố Recife - Venice của Brazil

Nổi tiếng với những dòng sông, bãi biển và những rạn san hô tuyệt đẹp, thành phố Recife - thủ phủ của bang Pernambuco - nằm bên bờ Đại Tây Dương và được người dân địa phương yêu mến gọi là "Venezia Brasileira" - tức là “Venice của Brazil”.

Với khoảng 1,5 triệu dân sinh sống, Recife là một trong những thành phố rộng lớn nhất và quan trọng bậc nhất của Brazil ở khu vực đông bắc, song đây đồng thời là một trong những khu vực nghèo đói nhất ở quốc gia này.

Sân vận động Permanbuco ở thành phố Recife sẽ là nơi diễn ra 5 trận đấu của World Cup 2014. Sân Permanbuco nằm trong một quần thể nhà hàng, trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim ở Sao Lourenco de Mata, trung tâm Recife, và cách sân bay quốc tế Guararapes chỉ 19km. Sân vận động có sức chứa 46.000 người này được xây dựng với hy vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Một góc Recife của Brazil.


Trận mở màn World Cup 2014 tại Permanbuco sẽ là cuộc đối đầu giữa Côte d'Ivoire và Nhật Bản vào hôm 14/6 tới. Những trận đấu còn lại của vòng bảng diễn ra tại sân vận động này sẽ là Italy - Costa Rica (20/6), Croatia - Mexico (23/6) và Mỹ - Đức (26/6). Ngoài ra, tại Recife cũng sẽ diễn ra các trận đấu trong vòng 1/16.

Trong tiếng Bồ Đào Nha, Recife có nghĩa là rạn san hô - cái tên khiến người ta nghĩ ngay đến những bờ biển xanh thẳm, trải dài ngút tầm mắt. Cách trung tâm Recife khoảng 70km là hai bãi biển nổi tiếng Porto de Galinhas và Boa Viagem, thu hút rất đông khách du lịch. Các du khách chắn chắn sẽ không thể cưỡng lại ước muốn được đắm mình trong làn nước xanh trong, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời hay nằm dài thư thái dưới những tán cọ xanh trên bờ cát trắng, thưởng thức đặc sản nước dừa "água de coco" của người dân địa phương.

Đến với Recife, du khách cũng sẽ có dịp đến thăm nhiều công trình lịch sử nổi tiếng, như pháo đài Orange Fort được người Hà Lan xây dựng năm 1631 hay nhà thờ Convento Franciscano de Santo Antônio - một trong những nhà thờ kiểu baroque đẹp nhất ở Brazil, được tham gia lễ hội carnival sôi động với các vũ điệu cuồng nhiệt mang âm hưởng châu Phi, cùng những bữa tiệc miễn phí trên đường phố. Một khi đã ở thành phố được coi là trung tâm ẩm thực của khu vực đông bắc Brazil, bạn không nên bỏ qua các thực đơn hải sản có một không hai ở nơi này, món buchada với nguyên liệu chủ yếu từ lục phủ ngũ tạng của con dê đực, hay những món bánh ngọt tuyệt hảo Bolo de Rolo và Bolo Sousa Leão.

 
Thời tiết ở Recife luôn ấm áp quanh năm do thành phố này nằm gần xích đạo. Nhiệt độ trung bình ở đây vào khoảng 26 độ C, kể cả trong mùa đông. Tiết trời mùa hè có nóng hơn một chút, song được làm dịu lại nhanh chóng nhờ các cơn gió biển mát lành.


TTXVN/Tin tức
Brazil đã sẵn sàng chào đón du khách
Brazil đã sẵn sàng chào đón du khách

Nhằm trấn an cộng đồng hâm mộ bóng đá về tình hình an ninh trong thời gian diễn ra World Cup 2014, ngày 6/6, Bộ trưởng Du lịch Brazil Vinicius Lages khẳng định Brazil đã sẵn sàng chào đón du khách tới tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN